Hai ca ghép thận từ người hiến chết não vừa được thực hiện thành công tại Quảng Ninh, đánh dấu bước tiến mới trong kỹ thuật ghép tạng tại tuyến tỉnh, mở ra hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.
Tối 8/4, ngành y tế Quảng Ninh đánh dấu một bước tiến ngoạn mục khi thực hiện thành công hai ca ghép thận từ người cho chết não.
Hai bệnh nhân nam đã được hồi sinh sự sống nhờ những quả thận được chuyển từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.
Người hiến tạng là một phụ nữ chết não, đã hiến bốn tạng quý gồm tim, gan và hai quả thận.
Trái tim và lá gan được ghép ngay tại Bệnh viện Việt Đức, còn hai quả thận được chuyển về Quảng Ninh lúc 16h và được phẫu thuật ghép vào lúc 18h30 cùng ngày – một cuộc chạy đua với thời gian để níu giữ sự sống.
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Bá Việt – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Việt Đức và đội ngũ y bác sĩ tại Quảng Ninh, chúng tôi đã chuẩn bị mọi phương án tối ưu để đảm bảo ca ghép diễn ra an toàn, hiệu quả nhất cho người bệnh.”
Đây là dấu mốc quan trọng trong việc đưa kỹ thuật ghép tạng, một trong những kỹ thuật cao nhất của y học hiện đại về các bệnh viện tuyến tỉnh.
Thành công này không chỉ mở ra hy vọng sống cho hàng ngàn bệnh nhân suy thận tại Quảng Ninh và khu vực lân cận, mà còn khẳng định năng lực chuyên môn ngày càng nâng cao của y tế địa phương trong phối hợp và làm chủ kỹ thuật y khoa tiên tiến.