Quảng Nam: Khai quật được 2 tượng sư tử bằng sa thạch

Sơn Tùng| 15/04/2017 17:39
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hai bức tượng bằng sa thạch vừa được khai quật tại nhóm tháp K Mỹ Sơn (thuộc quần thể Thánh địa Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Chiều 15/4, Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn cho biết, trong quá trình khai quật, nghiên cứu phục vụ trùng tu nhóm tháp K, các chuyên gia Ấn Độ và cán bộ Ban Quản lý Di sản đã bất ngờ phát hiện 2 bức tượng sư tử bằng sa thạch.

Quảng Nam: Khai quật được 2 tượng sư tử bằng sa thạch

Một trong hai bức tượng bằng sa thạch vừa được khai quật tại tháp K Mỹ Sơn

Một tượng bị gãy hết tay chân (chỉ còn thân mình) và một tượng tương đối nguyên vẹn (vỡ một tay), kích thước cao khoảng 1,2m. Các chuyên gia Ấn Độ cho rằng đây là các tượng khỉ Hanuman được chế tác vào khoảng thế kỷ XI-XII.  Ngoài ra, trong quá trình khai quật tại nhóm tháp K cũng phát hiện nhiều hiện vật kiến trúc như trụ cửa, bệ đỡ, lanh tô... bằng sa thạch.

Được biết, dự án khai quật trùng tu nhóm tháp K được các chuyên gia Ấn Độ tiến hành từ ngày 1/3/2017 đến nay, với mục đích nhằm thăm dò, nghiên cứu trước khi tiến hành rộng rãi công việc bảo tồn trùng tu một số nhóm tháp Mỹ Sơn.

Hiện 2 bức tượng này cùng những hiện vật nói trên đang được trưng bày tại bảo tàng Mỹ Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Khai quật được 2 tượng sư tử bằng sa thạch