Tin địa phương

Quận Kiến An cần xử lý nghiêm, triệt để các sai phạm về đất đai, đê điều, xây dựng

Vũ Ba 19/01/2024 - 10:59

Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hải Phòng đối với quận Kiến An trong buổi dự và phát biểu tại Lễ Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Ngày Bác Hồ về thăm Kiến An.

Theo đó, chiều 18/01, quận Kiến An tổ chức Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024); 64 năm Ngày Bác Hồ về thăm Kiến An (18/1/1960-18/1/2024); trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2024 và biểu dương, khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng và các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

le-tien-cchau-tao-bk-cp638411964727269189.jpg
Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Văn Khanh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Kiến An đọc Diễn văn ôn lại mốc son hào hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhắc nhở thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị anh hùng cách mạng.

Phát huy truyền thống 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và khắc ghi lời Bác căn dặn khi về thăm Kiến An ngày 18/1/1960, năm 2023, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Kiến An đã khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, quận đã hoàn thành vượt kế hoạch thành phố giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Đảng bộ quận có 7 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 29 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Tỷ lệ đảng viên hoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong toàn Đảng bộ quận đạt 95,2%, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ 17%...

Kinh tế - xã hội quận đạt nhiều kết quả nổi bật; công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực được tăng cường chỉ đạo thực hiện; cải cách hành chính đứng thứ 5 khối quận, huyện (nâng 6 bậc so với năm 2022). Quận đã vận động xã hội hóa ủng hộ gần 30 tỷ đồng để xây dựng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Kiến An trên núi Thiên Văn và Quỹ “Vì người nghèo quận năm 2023”. Cùng với đó, quận đã chú trọng đầu tư, thu hút đầu tư nâng cấp các cơ sở hạ tầng, giao thông, đô thị…

pham-van-lap-trao-co638411965092192007.jpg
Trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
le-khac-nam-trao-danh-hieu-thi-dau638411965437426771.jpg
Tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2024, với chủ đề hành động "Đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư - Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số"; Quận ủy Kiến An đề ra 22 chỉ tiêu và tập trung 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Tại lễ kỷ niệm, Quận ủy Kiến An tổ chức trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 55 năm tuổi Đảng; 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho nhiều Đảng viên.

pham-van-khanh-trao-gk638411966407236970.jpg
Trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH thành phố đã biểu dương, ghi nhận những thành tích đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Kiến An trong năm 2023; chúc mừng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2024 và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, trong thành tựu chung của thành phố năm 2023 có sự đóng góp quan trọng của quận Kiến An; đồng thời đề nghị quận cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024: củng cố, vun đắp khối đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, xác định động lực phát triển tạo sự bứt phá nhằm gia tăng quy mô kinh tế của địa phương.

le-tien-chau-dang-huong638411967240659957.jpg
Lãnh đạo thành phố và quận Kiến An dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở quận

Bên cạnh đó, quận cần chú trọng giải pháp tăng thu ngân sách từ các nguồn thu bền vững, tạo lập nguồn thu mới, giảm cơ cấu nguồn thu từ tiền sử dụng đất, thuê đất; tiết kiệm chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư; tập trung giải quyết các tồn tại, hạn chế về đất đai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; phát hiện xử lý nghiêm, triệt để các sai phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, đê điều, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo thiếu gương mẫu.

Bí thư Thành ủy tin tưởng với sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, sự đoàn kết, đồng lòng, Đảng bộ, quân và dân quận Kiến An sẽ có nhiều khởi sắc, cùng với thành phố tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2024 của quận và thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Kiến An cần xử lý nghiêm, triệt để các sai phạm về đất đai, đê điều, xây dựng