Quan hệ hợp tác Việt Nam - Sri Lanka sẽ ngày càng sâu sắc

congly.com.vn| 13/04/2012 10:48
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 5/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ông Gotabaya Rajapaksa, Thư ký Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Sri Lanka, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thư ký Bộ trưởng Quốc phòng Sri Lanka - Gotabaya Rajapaksa. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chủ tịch nước hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Đoàn quân sự cấp cao Bộ Quốc phòng Sri Lanka, coi đây là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch nước cảm ơn Sri Lanka thời gian qua đã ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực; đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Sri Lanka, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục nhiều năm gần đây.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, hai nước Việt Nam và Sri Lanka có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và có mối quan hệ truyền thống lâu đời, đó là nền tảng tốt cho phát triển quan hệ hợp tác; đồng thời bày tỏ tin tưởng trong tương lai, quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng sâu sắc và mở rộng hơn nữa.

Ông Gotabaya Rajapaksa khẳng định Sri Lanka mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực phát huy vai trò của quân đội trong thời bình tham gia xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn cũng đã hội đàm với Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Sri Lanka do Thư ký Bộ trưởng Quốc phòng Gotabaya Rajapaksa làm Trưởng đoàn.

Tại buổi hội đàm, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh và Thư ký Bộ trưởng Quốc phòng Gotabaya Rajapaksa đã thống nhất thời gian tới sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trao đổi các đoàn cấp cao, đào tạo ngôn ngữ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng quân đội, hoạt động rà phá bom mìn, công nghiệp quốc phòng, quân đội tham gia phát triển kinh tế-xã hội và những vấn đề cùng quan tâm. Đồng thời giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung hợp tác để Bộ Quốc phòng hai nước sớm ký kết bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Sri Lanka ngày càng phát triển.

Đ.Q

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quan hệ hợp tác Việt Nam - Sri Lanka sẽ ngày càng sâu sắc