Quan chức cấp cao bóng đá Serbia từ chức sau cáo buộc liên quan đến tổ chức tội phạm

Phương Hà| 07/04/2021 08:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Serbia từ chức sau khi được cho là có liên hệ với nhóm người hâm mộ bị buộc tội giết người, bắt cóc và buôn bán ma tuý, AP đưa tin.

serbia-quan-chuc-bong-da.jpeg
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Serbia Slavisa Kokeza. Ảnh: AP

Cụ thể, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Serbia, ông Slavisa Kokeza, cho biết lý do từ chức là để tập trung vào việc khôi phục hình ảnh của mình sau cáo buộc liên quan đến nhóm tội phạm.

Trong lá thư từ chức gửi cuối tháng 3/2021, Kokeza chúc đội tuyển quốc gia đạt kết quả tốt và giữ phong độ ổn định khi bắt đầu vòng loại World Cup sắp tới.

Tháng 2/2021, cảnh sát hỏi Kokeza về mối liên hệ và cáo buộc liên quan đến nhóm tội phạm giết người, bắt cóc và buôn bán ma tuý. Lực lượng điều tra nghi ngờ có sự kết nối giữa các băng nhóm mafia với ngành bóng đá.

Thông tin về cuộc điều tra của cảnh sát rò rỉ với báo chí nước này, bao gồm các vụ giết người tàn khốc, tra tấn trong boongke đặt tại sân vận động ở thủ đô của Serbia.

Sau nhiều cuộc thẩm vấn, quan chức cấp cao của bóng đá Serbia không bị buộc tội liên quan đến nhóm tội phạm có tổ chức trên.

Kokeza mô tả việc ông bị liên đới đến những tội ác tàn bạo như lời đồn thể hiện nhiều sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong.

Quan chức cao cấp của bóng đá châu Âu Kokeza mới phục hồi sức khoẻ sau khi dương tính với Covid-19 hồi tháng 3/2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quan chức cấp cao bóng đá Serbia từ chức sau cáo buộc liên quan đến tổ chức tội phạm