Ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục mở rộng trong tháng 8 nhưng tốc độ chậm lại, với chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) giảm từ 52,4 trong tháng 7 xuống 50,4 điểm trong tháng 8.
S&P Global vừa công bố báo cáo Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 8/2025.
Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam đã giảm từ mức 52,4 điểm của tháng 7 xuống còn 50,4 điểm trong tháng 8, cho thấy sự cải thiện của các điều kiện kinh doanh chỉ còn ở mức khiêm tốn.
Điểm tích cực chính của kỳ khảo sát này là sản lượng sản xuất vẫn tăng, và tăng trưởng được ghi nhận tháng thứ tư liên tiếp. Mức tăng trong tháng 8 khá mạnh, mặc dù chậm hơn so với tháng 7. Những công ty tăng sản lượng cho biết họ làm vậy để đáp ứng số lượng đơn đặt hàng mới.
Số lượng đơn đặt hàng mới giảm trong tháng 8, sau khi tăng mạnh trong tháng 7. Những vấn đề liên quan đến thuế quan khiến số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới suy giảm, và đây là lần giảm thứ mười liên tiếp.
Báo cáo của S&P Global cho biết, với số lượng đơn đặt hàng mới giảm, các công ty tiếp tục phải giảm số lượng lao động vào cuối quý 3 của năm.
Tuy nhiên, số lượng đơn đặt hàng mới giảm mạnh khiến năng lực sản xuất trong ngành không sử dụng hết. Lượng công việc tồn đọng giảm đáng kể và là mức độ giảm lớn nhất kể từ tháng 4.
Trong khi các nhà sản xuất giảm số lượng nhân công và hàng tồn kho thành phẩm, hoạt động mua hàng được ghi nhận tăng tháng thứ hai liên tiếp, nguyên nhân là do nhu cầu sản xuất tăng và nỗ lực tích trữ hàng tồn kho trong bối cảnh nhu cầu được kỳ vọng sẽ cải thiện.
Tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu, thuế quan và chi phí vận tải khiến giá cả đầu vào tiếp tục tăng trong tháng 8. Tốc độ tăng giá đã mạnh hơn và là mức nhanh nhất kể từ đầu năm 2025 đến nay.
Hiện tại, các doanh nghiệp vẫn đặt niềm tin vào triển vọng trong năm tới, một phần dựa trên hy vọng về sự gia tăng nhu cầu, từ đó khuyến khích hoạt động mua hàng, hỗ trợ tâm lý lạc quan về sản lượng.