Sau hơn 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Phú Thọ đang gặt hái những tín hiệu tích cực khẳng định hướng đi đúng đắn trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tinh gọn bộ máy và phục vụ nhân dân.
Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo
Đây không chỉ là bước tiến quan trọng mà còn là nền tảng vững chắc để tỉnh Phú Thọ tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Kể từ khi mô hình chính thức đi vào hoạt động, UBND tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các chỉ đạo của Tỉnh ủy bằng hàng loạt văn bản lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Những văn bản này không chỉ nhằm kiện toàn tổ chức mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền 2 cấp, đảm bảo tính liên tục, thống nhất và thông suốt trong công tác quản lý Nhà nước cũng như phục vụ nhân dân.
Việc phân công trách nhiệm rõ ràng cho các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ cụ thể theo chức năng, quyền hạn được giao đã tạo ra sự minh bạch và hiệu quả. Sở Nội vụ được xác định là cơ quan đầu mối, đóng vai trò then chốt trong việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tình hình vận hành mô hình, đồng thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Để đảm bảo sự chỉ đạo sát sao và kịp thời tháo gỡ vướng mắc, UBND tỉnh đã phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ tại các xã, phường thông qua việc thành lập 10 tổ công tác. Các tổ công tác này thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ cơ sở, đảm bảo hoạt động hiệu quả và giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho người dân.
Cùng với công tác chỉ đạo, công tác tuyên truyền về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng được đẩy mạnh trên toàn tỉnh. Các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương, đặc biệt là Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ, đã tăng cường thời lượng tin, bài, phóng sự với nhiều hình thức đa dạng, tạo sự đồng thuận và ủng hộ cao của toàn xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng phát huy tối đa hệ thống truyền thông cơ sở như đài truyền thanh, cổng/trang thông tin điện tử, và các nền tảng mạng xã hội (Zalo, Facebook, YouTube) để thông tin đến đông đảo người dân một cách nhanh chóng và cụ thể hơn.
Hướng tới hiệu lực, hiệu quả
Theo lộ trình đã đề ra, tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành việc thành lập 14 cơ quan chuyên môn trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 3 tỉnh (cũ), chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Việc sắp xếp lại bộ máy đã mang lại những kết quả đáng kể: 18 đơn vị công lập thuộc UBND tỉnh được sắp xếp lại, thành lập 13 đơn vị (giảm 5 đơn vị, tỷ lệ giảm 27,8%); 294 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ban, ngành được sắp xếp lại, thành lập 250 đơn vị (giảm 44 đơn vị, tỷ lệ giảm 14,9%). Điều này cho thấy sự quyết tâm của tỉnh trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.
Tại cấp xã, UBND các xã, phường đã kiện toàn và ổn định tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước ở địa phương. Hiện có 592 cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp xã; 203 đơn vị sự nghiệp công lập khác (chưa tính sự nghiệp giáo dục và y tế) trực thuộc UBND cấp xã, phường.
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng đã được bố trí công tác phù hợp. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh hiện có mặt tính đến ngày 1/9/2025 là 25.191 người.
Tại cấp xã, số lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiếp tục bố trí công tác là 12.425 người. Đặc biệt, tính đến ngày 18/9/2025, tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại 148 xã, phường khối chính quyền là 61.949 người.
UBND các xã, phường đã khẩn trương ban hành các quyết định tiếp nhận, bố trí công tác, bổ nhiệm đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quản lý, cơ bản hoàn thành việc sắp xếp để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và cung cấp các dịch vụ công thiết yếu cho người dân.
Ông Bùi Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: "Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền cấp xã đã chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đi vào hoạt động ngay từ ngày 1/7/2025.
Việc ban hành quy chế hoạt động, quy chế phối hợp; quyết định tiếp nhận công chức và bổ nhiệm công chức lãnh đạo đều tuân thủ đúng định hướng, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp được liên tục, không bị gián đoạn”.
Ông Cường cũng cho biết việc kiện toàn đủ chức danh lãnh đạo cấp phòng đảm bảo thực hiện xong trong tháng 9/2025. Ông Bùi Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh.
Để tiếp tục triển khai và vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian tới, tỉnh Phú Thọ sẽ tập trung chỉ đạo sát sao, thường xuyên nắm bắt tình hình ở cơ sở, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đặc biệt là trong giải quyết các thủ tục cho người dân, doanh nghiệp về đất đai, cấp phép xây dựng, thủ tục đầu tư, thuế, kinh doanh. Đồng thời, tỉnh cũng quan tâm bố trí đủ cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; duy trì bộ phận trực đường dây nóng của các sở, ngành để tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh từ cơ sở.
Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy hình thành sau sắp xếp; hướng dẫn, theo dõi việc ban hành quyết định thành lập, quy định chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã, phường. Công tác quản lý biên chế, xây dựng Đề án vị trí việc làm, khung năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị mới cũng được ưu tiên. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, đặc biệt trong lĩnh vực phân quyền, phân cấp và giải quyết thủ tục hành chính, sẽ được khẩn trương hoàn thành.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp tại tỉnh Phú Thọ đang và sẽ tiếp tục được hoàn thiện, đảm bảo vận hành hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững.