Tin địa phương

Phòng quyết liệt, chống cương quyết và không có vùng cấm

Thái Ngọc 11/11/2025 - 20:52

Phát biểu kết luận Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục thể hiện quyết tâm cao, triển khai đồng bộ mọi mặt công tác với phương châm “Phòng quyết liệt, chống cương quyết, không có vùng cấm”.

Chiều 11/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 124 Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn tỉnh với hơn 1.200 đại biểu tham dự.

bt2-2_20251111175942.jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh, phát biểu tại hội nghị.

Dự và chủ trị hội nghị ở điểm cầu trung tâm Hội trường Tỉnh ủy có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát huy vai trò của Tòa án trong bảo vệ công lý, giữ vững kỷ cương

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa chủ trương Trung ương, đặc biệt trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra.

Các đại biểu tại hội nghị thống nhất đánh giá, nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã có chuyển biến tích cực, đi vào nề nếp, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng với phương châm “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, xử lý nghiêm minh từ gốc”.

Tiến hành thảo luận, các đại biểu tập trung đánh giá toàn diện công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tăng cường hiệu quả phối hợp, kiện toàn bộ máy, đảm bảo kỷ cương, liêm chính trong đội ngũ cán bộ.

z7213251395668_d097e06ecf4dfe994bfb10ebb14da402.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Nhờ đẩy mạnh giám sát, các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử đã chủ động, kịp thời xử lý tin báo về tham nhũng, tiêu cực. Các vụ án được giải quyết nghiêm minh, bảo đảm đúng pháp luật, góp phần răn đe và phòng ngừa hiệu quả.

Tình bày tham luận với chủ đề “Phát huy vai trò của Thẩm phán trong xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, đại diện TAND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: Trong hệ thống tư pháp, Thẩm phán là trung tâm của hoạt động xét xử, người trực tiếp thực hiện quyền tư pháp nhân danh Nhà nước, nhân danh công lý. Mỗi bản án về tham nhũng, tiêu cực không chỉ thể hiện sự thượng tôn pháp luật mà còn là thước đo niềm tin của nhân dân vào công lý.

Trong nhiệm kỳ qua, TAND hai cấp tỉnh Tuyên Quang đã chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kiên quyết chống mọi biểu hiện can thiệp trái pháp luật vào hoạt động xét xử. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện xét xử trực tuyến, công khai bản án trên cổng thông tin điện tử để bảo đảm tính minh bạch, giúp nhân dân giám sát và nâng cao niềm tin vào nền tư pháp liêm chính.

Phòng quyết liệt, chống cương quyết, không có vùng cấm

Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định tỉnh Tuyên Quang đang kiên trì xây dựng một bộ máy hành chính và tư pháp trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ. Công tác phòng, chống tham nhũng đã trở thành một phong trào tự giác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững kỷ cương, tăng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

z7213251880683_4a4e3fd0d0ac843ac23a22445d2a044e.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho các tập thể.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, biểu dương kết quả đạt được trong toàn nhiệm kỳ, đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh tinh thần chủ động, kiên trì và quyết liệt của cả hệ thống chính trị; khẳng định phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục thể hiện quyết tâm cao, triển khai đồng bộ mọi mặt công tác với phương châm “Phòng quyết liệt, chống cương quyết, không có vùng cấm”.

z7213045027182_d8093741c55f9dcb87fd357129a5da8a-1-.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.

Cụ thể, tập trung rà soát, quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm, gây bức xúc trong nhân dân; đồng thời kiện toàn các cơ quan chức năng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện chuyển đổi số và minh bạch hóa hoạt động hành chính.

z7213045076050_48207d00bf2c37268cbed2e9cf3c5a61-1-.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ma Thế Hồng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cho các cá nhân.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố quyết định khen thưởng 9 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhiệm kỳ 2020-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phòng quyết liệt, chống cương quyết và không có vùng cấm