Rạng sáng 8/8, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ 4 xe tải vận chuyển khoảng 39 tấn đường cát không hóa đơn, chứng từ.
Bộ Công an vừa bóc gỡ đường dây buôn lậu bằng hình thức đánh tráo hàng quá cảnh để tiêu thụ nội địa, thay bằng hàng khác rẻ tiền hơn rồi xuất khẩu sang Campuchia để hợp thức hóa tờ khai hải quan.
Ngày 25-12, đoàn công tác của lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) do Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục đã kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam, tỉnh Lạng Sơn về vấn đề đảm bảo cung cầu, bình ổn thị trường thịt lợn trong nước.
Ngày 18/12, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức họp báo chuyên đề về kết quả và các giải pháp thu ngân sách, thu hồi nợ thuế phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao.
Tối 4/12, Bộ Công an phát đi thông báo cho biết đơn vị đang đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, buôn lậu đường cát trắng với số lượng cực lớn.
Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 389 quốc gia Đinh Tiến Dũng yêu cầu các lực lượng chức năng quán triệt quan điểm không có “vùng cấm” trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố mở các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.
Ngành mía đường trong nước đang phải đối mặt trực diện với sự cạnh tranh bất bình đẳng dưới nhiều hình thức gian lận thương mại, trợ cấp, trợ giá, bảo hộ trá hình được tiến hành một cách tinh vi...
Càng gần Tết, tình trạng buôn lậu càng trở nên nóng, các gian thương sử dụng mọi cách tuồn hàng qua biên giới. Mới đây, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã chặn bắt lượng lớn pháo lậu.
Chiều ngày 13/8, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Ngày 12/7, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tiêu hủy hàng cấm, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, thực phẩm nhập lậu không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.
Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã có công văn về việc tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có tạp chất.
Tình hình buôn lậu, hàng giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã giảm so với cùng kỳ, nhưng tiềm ẩn những diễn biến phức tạp tại một số khu vực biên giới. Đáng chú ý, thời gian qua trên địa bàn xuất hiện nhiều hàng hóa giả mạo “Made in Việt Nam”.