Sức khỏe

Phòng bệnh tay chân miệng: 3 việc cần làm trước năm học mới?

Minh Lý 25/08/2026 16:47

Phòng bệnh tay chân miệng cần được tăng cường khi trẻ trở lại trường, trong bối cảnh cả nước ghi nhận gần 100.000 ca mắc trong 8,5 tháng đầu năm 2026 và Hà Nội đã ghi nhận hơn 4.700 trường hợp.

Phòng bệnh tay chân miệng khi trẻ trở lại trường

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, 8,5 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc tay chân miệng, cao hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong 4 tuần gần đây, trung bình mỗi tuần ghi nhận hơn 3.000 ca, tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành phố lớn, đặc biệt ở khu vực miền Nam.

Tại Hà Nội, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC Hà Nội), lũy tích từ đầu năm đến nay ghi nhận hơn 4.700 trường hợp mắc tay chân miệng.

Đáng chú ý, trong tuần từ 14/8 đến 21/8, Hà Nội ghi nhận 309 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 65 phường, xã. Lũy tích từ đầu năm, thành phố ghi nhận 1.907 trường hợp sốt xuất huyết, 388 trường hợp mắc sởi, 101 trường hợp mắc ho gà và 1.542 trường hợp mắc COVID-19. Đây là những bệnh truyền nhiễm tiếp tục cần được giám sát khi học sinh trở lại trường.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus, lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp. Bệnh lưu hành quanh năm và thường có xu hướng gia tăng vào tháng 9 và tháng 10, cũng là thời điểm trẻ bắt đầu năm học mới.

vs tcm
Hướng dẫn trẻ giữ vệ sinh, rửa tay đúng cách là một trong những biện pháp quan trọng phòng bệnh tay chân miệng trong trường học.

Tăng vệ sinh trường lớp, theo dõi sức khỏe học sinh

Trước ngày tựu trường, các cơ sở giáo dục Hà Nội đang tăng cường tổng vệ sinh khuôn viên, lớp học, đồ dùng, đồ chơi và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc. Nguồn nước, nhà vệ sinh, bếp ăn và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được rà soát.

Ngành Y tế yêu cầu tăng cường giám sát bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng, trường học và cơ sở khám chữa bệnh; phát hiện sớm ca bệnh, xử lý kịp thời và phối hợp theo dõi sức khỏe học sinh.

Đối với tay chân miệng, các trường mầm non, tiểu học cần duy trì vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi, bàn ghế và bề mặt tiếp xúc; hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách, đồng thời theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Bộ Y tế khuyến cáo thực hiện “3 sạch” để phòng bệnh: ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Trẻ cần rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, nhất là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi chăm sóc trẻ mắc hoặc nghi mắc bệnh.

Khi trẻ có biểu hiện sốt, loét miệng hoặc xuất hiện phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, đầu gối, mông, phụ huynh cần cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với trẻ khác và đưa trẻ đi khám.

Nếu trẻ có dấu hiệu sốt cao hoặc sốt khó hạ, giật mình nhiều, run tay chân, quấy khóc bất thường, li bì, nôn nhiều hoặc thở bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phòng bệnh tay chân miệng: 3 việc cần làm trước năm học mới?