Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ TNGT làm 4 người tử vong tại Điện Biên

Ngọc Mai| 07/02/2023 11:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trước tại nạn giao thông thảm khốc khiến 4 người tử vong, 1 người vị thương nặng, 4 người khác bị thương nhẹ tại Điên Biên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác đến hiện trường khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

 4 người tử vong, 1 người thương nặng, 4 người khác bị thương nhẹ

Sáng 7/2, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh Điện Biên, hồi 22h30 phút ngày 06/2/2023 tại Km 30+700 Quốc Lộ 279 (trên địa bàn xã Ẳng Tơ, Mường Ẳng, Điện Biên) xảy ra vụ tai nạn giao  thông khiến 3 người tử vong.

Cụ thể, vào thời điểm trên, ô tô BKS 37C-22889 trên xe có 4 người do lái xe Phần Văn Nghệ (SN 1984, trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) điều khiển va chạm với xe mô tô không có BKS trên xe có 2 thiếu niên là Lò Văn Tài (SN 2008) và Quàng Văn Huy (SN 2008).

Cú va chạm khiến ô tô lật đè vào 2 xe mô tô khác BKS 27Y1 - 102.45 và 27Y1 - 102.85 chở 3 thiếu niên đều là người dân tộc Thái trú tại xã Ẳng Tơ.

Hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong. Danh tính được xác định là: Lo Văn Nam (17 tuổi), Quàng Văn Huy (15 tuổi) và Lò Văn Tài (15 tuổi ); 2 thiếu niên khác bị thương nặng; 4 người trên xe ô tô bị thương nhẹ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Điện Biên, lực lượng công an, Sở Giao thông vận tải và chính quyền địa phương đã có mặt chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường và thăm hỏi chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Tính đến sáng 7/2, có thêm 1 nạn nhân tử vong, nâng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn lên con số 4.

Nạn nhân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên là Lù Văn Hiền (trú tại bản Tọ, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên).

Như vậy, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 1 người thương nặng, 4 người khác bị thương nhẹ; 3 xe mô tô và 1 xe ô tô hư hỏng.

Sáng 7/2, đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên và huyện Mường Ảng đã đến động viên, trao hỗ trợ 4 gia đình có nạn nhân tử vong, 1 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn. UBND tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 4 triệu đồng, nạn nhân bị thương nặng 2 triệu đồng; UBND huyện Mường Ảng hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 18 triệu đồng, nạn nhân bị thương nặng 5 triệu đồng.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Ảng điều tra, làm rõ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới gia đình các nạn nhân

Sau khi nắm thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng tổ chức đoàn công tác của Uỷ ban cùng các cơ quan thành viên liên quan lên hiện trường để phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng cũng gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình nạn nhân tử vong.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ TNGT làm 4 người tử vong tại Điện Biên