Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Kạn

Nguyễn Liên 18/11/2023 13:22

Sáng 18/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Bản Cuôn, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

bkcongly-2-.jpg
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư

Cùng dự có Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn Phương Thị Thanh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương nêu rõ, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân.

Mục đích của Ngày hội là nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường sức mạnh của khối Đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Kết quả của Ngày hội sẽ đem lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội từ mỗi thôn, bản, làng, tổ dân phố, cụm dân cư... trong cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa hơn là năm giữa nhiệm kỳ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục chung sức, đồng lòng tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

bkcongly-1-.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chung vui ngày hội đoàn kết tại Chợ Đồn- Bắc Kạn

Ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh nói chung, của huyện Chợ Đồn, xã Ngọc Phái và khu dân cư Bản Cuôn nói riêng đã đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, nhân dân trong Bản Cuôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi hộ gia đình và điều kiện tự nhiên trên địa bàn để khắc phục khó khăn, vươn lên, xây dựng khu dân cư ổn định và phát triển khá về mọi mặt.

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “... Nhờ sức đại đoàn kết mà cách mệnh thành công, nhờ sức đại đoàn kết mà kháng chiến sẽ thắng lợi. Đại đoàn kết là một lực lượng tất thắng...”, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn, huyện Chợ Đồn và cấp uỷ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể của xã Ngọc Phái nói chung, Bản Cuôn nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của quê hương cách mạng trung kiên, anh hùng và những thành tựu mới đã đạt được, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương; tăng cường dân chủ trong tham gia xây dựng cấp ủy, chính quyền cơ sở.

Tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết tâm, đồng lòng cùng chung sức, tự nguyện góp công, góp của xây dựng địa phương ngày càng bình yên, để cuộc sống nhân dân ngày càng phát triển.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân; khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới…

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ luôn quan tâm và tiếp tục hoàn thiện các chính sách, pháp luật để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới.

bk-congly.jpg
Tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã trao 78 phần quà cho người cao tuổi, các hộ gia đình chính sách và gia đình tiểu khu dân cư Bản Cuôn.
bkcongly-3-.jpg
Tại ngày hội đã đưa ra mục tiêu đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng…

Trước đó, đại diện khu dân cư Bản Cuôn cho biết, hơn 60 năm trôi qua, nhân dân Bản Cuôn luôn được hưởng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Đảng và nhà nước. Đến nay Bản Cuôn có tổng số 174 hộ với 811 nhân khẩu, với 4 dân tộc (Dao, Tày, Nùng, Kinh) cùng chung sống. Chi bộ gồm 25 đảng viên, hoạt động của Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể trong thôn luôn được nâng cao về chất lượng, do vậy, việc lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế, xã hội luôn được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Hiện nay, Bản Cuôn có trên 40% số hộ có nhà xây kiên cố, không còn nhà dột nát; 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, phương tiện giao thông phát triển, trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không có học sinh bỏ học…

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Bản Cuôn xác định năm 2024 sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước của nhân dân, hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hăng hái lao động sản xuất, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng…

* Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Nà Tu, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Kạn