Chính trị

Đại tướng Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nam Định

Mai Đỉnh 15/11/2023 - 06:57

Chiều 14/11, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Đông Dương, xã Xuân Hòa (Xuân Trường).

Cùng dự Ngày hội, về phía lãnh đạo Trung ương có đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Về phía tỉnh Nam Định có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Giám mục Giáo phận Bùi chu Tôma Vũ Đình Hiệu; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Xuân Trường và đông đảo bà con nhân dân địa phương.

ddk-nam-dinh-5-.jpg
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về dự Ngày hội
ddk-nam-dinh-2-.jpg
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu động viên cán bộ, nhân dân khu dân cư

Tại Ngày hội, các đồng chí lãnh đạo và Nhân dân địa phương đã ôn lại truyền thống 93 năm của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cấp phát động.

Thôn Đông Dương có 353 hộ gia đình, 960 nhân khẩu, 100% người dân theo đạo Công giáo. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền xã Xuân Hòa, Ban công tác Mặt trận thôn Đông Dương đã tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo, xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”; thực hiện tốt quy ước nếp sống văn minh; tích cực phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

ddk-nam-dinh-3-.jpg
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an thăm hỏi người dân khu dân cư thôn Đông Dương

Phát biểu tại Ngày hội, Đại tướng Tô Lâm đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Nam Định nói chung cũng như huyện Xuân Trường, xã Xuân Hòa và thôn Đông Dương nói riêng đạt được trong thời gian qua.

Đó là thành quả của sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của Nhân dân, của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

ddk-nam-dinh-4-.jpg
Đại tướng Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Nam Định tặng quà các tập thể và cá nhân tiêu biểu, các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xuân Hòa

Đồng chí đề nghị, thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động mọi nguồn lực để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; gắn nội dung các cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

ddk-nam-dinh-1-.jpg
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với Nhân dân và cán bộ thôn Khu dân cư Đông Dương, xã Xuân Hòa
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại tướng Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nam Định