Ngày 29/7, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức Hội đàm và ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, nhằm tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị nhà nước, hành chính công và quản lý công vụ.

Tham dự hội đàm và lễ ký kết, về phía Việt Nam có Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ. Về phía Lào có đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao.
Bản ghi nhớ được ký kết trên cơ sở Hiệp định hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào giai đoạn 2026-2030, hướng tới tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.
Theo đó, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như tổ chức bộ máy nhà nước, chính quyền địa phương, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức phi chính phủ, cải cách hành chính, thi đua - khen thưởng và xây dựng thể chế.
Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, tổ chức hội thảo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn. Bộ Nội vụ Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng thời cử chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm trong nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của hai cơ quan.
Phát biểu tại lễ ký kết, hai bên khẳng định sẽ triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
Theo Bộ Nội vụ, việc ký kết Bản ghi nhớ diễn ra trong bối cảnh cả Việt Nam và Lào đều đang đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình cải cách tổ chức và hành chính.