Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ 3, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An). Đây là sự kiện góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước, tăng cường hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới và lan tỏa tinh thần gắn bó giữa nhân dân hai bên biên giới.
Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn.
Đoàn đại biểu Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn.

Tham dự chương trình giao lưu còn có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Về phía tỉnh Nghệ An gồm các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh.

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào là mô hình hợp tác có ý nghĩa chính trị sâu sắc và giá trị thực tiễn quan trọng. Đây là diễn đàn góp phần tăng cường cơ chế phối hợp giữa quân đội hai nước nói chung và lực lượng bảo vệ biên giới nói riêng; đồng thời củng cố lòng tin chính trị, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới.
Đặc biệt, chương trình năm nay diễn ra trong thời điểm hai nước hướng tới kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 – 18/7/2026), càng làm nổi bật ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia anh em.

Sau ba lần tổ chức, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào đã trở thành điểm nhấn trong hoạt động đối ngoại quốc phòng giữa hai nước. Chương trình không chỉ tăng cường sự tin cậy giữa các lực lượng chức năng mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới.
Tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới
Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đã tham quan các nội dung biểu diễn võ thuật, khí công và kỹ thuật trấn áp tội phạm do cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thực hiện. Những màn trình diễn thể hiện trình độ chuyên môn, bản lĩnh, sức khỏe và khả năng xử lý tình huống của lực lượng biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Báo cáo tại chương trình, Trung tá Nguyễn Thanh Minh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy cho biết, đơn vị hiện quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 13,748 km với 6 cột mốc quốc giới, tiếp giáp bản Xốp Tờng, xã Nậm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào).
Trong thời gian qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy và Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay đã duy trì hiệu quả cơ chế hội đàm, trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, quản lý và bảo vệ đường biên, hệ thống mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Hai đơn vị cũng triển khai nghiêm túc các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Lào, Thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước và các nội dung phối hợp đã thống nhất.
Thắm tình đoàn kết nơi bản làng biên giới
Một trong những điểm nhấn của chương trình là Lễ sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa thôn Thủy Phong, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An và bản Xốp Tờng, xã Nậm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay.
Tại Nhà Văn hóa thôn Thủy Phong, người dân hai bên biên giới vinh dự đón hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao đến tham dự các hoạt động giao lưu văn hóa.
Nhiều trò chơi dân gian đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái được tái hiện, trong đó nổi bật là trò ném còn. Những quả còn nhiều màu sắc được khâu từ các mảnh vải, bên trong nhồi hạt bông, hạt thóc, gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Trong tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo nhân dân, hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào cùng thực hiện nghi thức ném còn qua vòng còn trên đỉnh cây tre. Khoảnh khắc ấy không chỉ mở đầu cho ngày hội giao lưu mà còn trở thành biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, gắn bó giữa quân đội và nhân dân hai nước, giữa những người anh em cùng chung đường biên giới hòa bình, hữu nghị.
.jpg)
Đoàn đại biểu cũng tham quan khu trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương với nhiều nông sản sạch, dược liệu quý, sản phẩm thủ công truyền thống của đồng bào miền Tây Nghệ An cùng các sản vật đặc trưng của xã Nậm On (Lào). Không gian trưng bày tuy giản dị nhưng thể hiện thành quả lao động, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá sản phẩm, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế khu vực biên giới.
Lan tỏa nghĩa tình từ những món quà sinh kế
Trong khuôn viên Nhà Văn hóa thôn Thủy Phong, hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao tặng bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Kim Bảng và Sơn Lâm.

Những con bò giống khỏe mạnh được trao tận tay người dân không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn sinh kế bền vững, giúp các hộ gia đình phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập và từng bước thoát nghèo. Những cái bắt tay thân tình cùng lời động viên của lãnh đạo hai nước đã tiếp thêm niềm tin để bà con yên tâm bám đất, bám bản, xây dựng cuộc sống ổn định.
Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội hai nước đối với nhân dân khu vực biên giới; đồng thời góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, tạo nền tảng để nhân dân cùng lực lượng chức năng giữ gìn chủ quyền lãnh thổ, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Khép lại chuỗi hoạt động là chương trình trình diễn nhạc cụ truyền thống của đồng bào miền Tây Nghệ An. Tiếng khắc luống rộn ràng hòa cùng âm thanh cồng chiêng và nhiều loại nhạc cụ được chế tác từ tre, nứa đã tái hiện sinh động đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao. Từ những dụng cụ lao động quen thuộc, nghệ thuật khắc luống được gìn giữ và phát huy như một nét đẹp văn hóa độc đáo, mỗi nhịp gõ đều kể câu chuyện về sức lao động, tinh thần đoàn kết cộng đồng và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no nơi miền biên viễn.
Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ 3 tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai quân đội và nhân dân hai nước. Những hoạt động giao lưu thiết thực không chỉ góp phần củng cố niềm tin, tăng cường hợp tác trong quản lý, bảo vệ biên giới mà còn vun đắp tình hữu nghị bền chặt, tạo động lực để khu vực biên giới Việt Nam – Lào ngày càng phát triển ổn định, hòa bình và thịnh vượng.