Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Lễ công bố triển khai Thành phố thông minh Bắc Hà Nội

Nguyễn Vũ| 11/11/2023 18:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 11.11, tại huyện Đông Anh, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thành phố thông minh Bắc Hà Nội (NHSC) - liên doanh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) - đã công bố triển khai Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Quốc Minh; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio.

Về phía thành phố Hà Nội có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn; lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện Đông Anh…

Nằm tại trung tâm của quy hoạch hai bên tuyến đường Nhật Tân - Nội Bài, cửa ngõ kết nối thế giới với Việt Nam, Thành phố thông minh Bắc Hà Nội có tổng mức đầu tư dự kiến gần 4,2 tỷ USD trên tổng diện tích gần 272ha tại các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ, huyện Đông Anh. Dự án được khởi công là sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973-2023), kỳ vọng trở thành biểu tượng mới cho tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc điều hành cấp cao toàn cầu của Tập đoàn Sumitomo Honda Yukihito, cho biết: Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội được định vị là một dự án rất quan trọng đối với Tập đoàn Sumitomo và với đối tác chiến lược là Tập đoàn BRG. Ông Honda Yukihito khẳng định, liên doanh cam hết sẽ đồng tâm nhất trí để nhanh chóng hiện thực hóa giấc mơ về một đô thị với cộng đồng dân cư sinh sống chan hòa trong không gian hiện đại phủ đầy màu xanh, với nhiều tiện ích, áp dụng các công nghệ hiện đại nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội bấm nút công bố dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội bấm nút công bố dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội

Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Thành phố thông minh Bắc Hà Nội, cho biết, luôn ấp ủ một khát khao là người dân Thủ đô được tận hưởng những gì tốt đẹp và tinh hoa nhất của thế giới ngay tại vùng đất quê hương nghìn năm văn hiến này. Dự kiến đây sẽ là một chặng đường dài, có thể kéo dài nhiều năm, nhưng chúng ta đã có được tầm nhìn về một thành phố thông minh hiện đại, đẳng cấp, tươi đẹp, hướng tới tăng trưởng xanh, nơi người dân cùng phát triển bền vững qua nhiều thế hệ.

Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn nêu rõ, dự án Thành phố thông minh tại các xã Vĩnh Ngọc, Hải Bối, Kim Nỗ của huyện Đông Anh được hình thành từ kết quả, nỗ lực xuyên suốt của Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản, là biểu tượng cụ thể về tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội có hạng mục Tháp tài chính 108 tầng thuộc danh mục các công trình trọng điểm đã được HĐND Thành phố quyết nghị, là công trình có thiết kế quy mô lớn thể hiện ý tưởng và công nghệ mới, sáng tạo mang tầm quốc tế. Với thiết kế hiện đại, hài hòa và bền vững trên nền tảng công nghệ thông minh, thành phố xanh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường dựa trên kinh nghiệm phát triển đô thị, quản lý đô thị của Nhật Bản, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết được những vấn đề lớn về hạ tầng hiện nay của Thủ đô như giao thông, năng lượng, giáo dục, y tế, môi trường…, đóng góp cho kết quả hiện thực hóa Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thành phố thông minh Bắc Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương, các sở, ngành thành phố, UBND huyện Đông Anh để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (đã hoàn thành hơn 99%), các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục có liên quan để khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo các giai đoạn đầu tư, bảo đảm tiến độ đã được phê duyệt.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tin tưởng, cùng với dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội, hợp tác hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất, đem lại sự phát triển thịnh vượng cho nhân dân hai quốc gia.

Tại sự kiện, Công ty Thành phố thông minh Bắc Hà Nội đã trao ủng hộ 1 tỷ đồng xây dựng 20 nhà Đại đoàn kết tại huyện Đông Anh.

Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội gồm 5 giai đoạn: Giai đoạn 1 có quy mô khoảng 72,71ha, được triển khai từ quý IV.2023 đến quý IV.2028, gồm các chức năng chính cây xanh thành phố, cây xanh đơn vị ở, mặt nước, công trình công cộng, nhà ở, trường học các cấp, giao thông, bãi đỗ xe, các công trình di tích, tôn giáo và các dự án riêng… Giai đoạn 2 có quy mô khoảng 67,51ha, được triển khai từ quý I.2024 đến quý IV.2028, gồm các chức năng chính cây xanh thành phố, mặt nước, công trình công cộng, nhà ở, trường học, giao thông, bãi đỗ xe… Giai đoạn 3 có quy mô khoảng 65,76ha, được triển khai từ quý I.2024 đến quý IV.2029, gồm các chức năng chính cây xanh thành phố, cây xanh khu vực, công trình công cộng, trường học, công trình hỗn hợp, giao thông, bãi đỗ xe, trạm trung chuyển đa phương thức, công trình di tích… Giai đoạn 4 có quy mô khoảng 30,21ha, được triển khai từ quý I.2024 đến quý IV.2030, gồm công trình công cộng thành phố, công cộng đơn vị, trường học, giao thông, bãi đỗ xe, công trình hỗn hợp, trạm trung chuyển đa phương thức, cây xanh đơn vị ở… Giai đoạn 5 có quy mô khoảng 35,26ha, được triển khai từ quý IV.2023 đến quý IV.2032, gồm trung tâm tài chính, thương mại hỗn hợp cao 108 tầng và cây xanh khu vực, giao thông, bãi đỗ xe...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Lễ công bố triển khai Thành phố thông minh Bắc Hà Nội