Ngày 11/3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh Sơn La.
Dự cuộc làm việc, về phía tỉnh Sơn La có ông Hoàng Văn Nghiệm - Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Việt - Chủ tịch UBND tỉnh; Chá A Của - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh đã báo cáo với Đoàn kiểm tra, giám sát về kết quả thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 101/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đảng ủy UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quán triệt, triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử. Đến nay, tỉnh đã thành lập đầy đủ các tổ chức phụ trách bầu cử theo quy định.

Theo đó, tỉnh Sơn La đã thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh và 75 Ủy ban bầu cử cấp xã, 468 Ban bầu cử và 1.580 tổ bầu cử. Công tác nhân sự và hiệp thương giới thiệu người ứng cử được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm cơ cấu, thành phần. Số đại biểu được bầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 1.683 đại biểu, gồm 9 đại biểu Quốc hội, 55 đại biểu HĐND tỉnh và 1.619 đại biểu HĐND cấp xã. Qua các vòng hiệp thương, tỉnh đã lập danh sách chính thức 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 94 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 2.718 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.
Cũng theo Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La, hiện việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện đúng quy định. Các tài liệu phục vụ bầu cử như phiếu bầu, thẻ cử tri, tiểu sử tóm tắt người ứng cử và các biểu mẫu liên quan đã được in ấn và bàn giao đầy đủ cho các địa phương, công tác tuyên truyền bầu cử được chú trọng và triển khai liên tục bằng nhiều hình thức. Bên cạnh đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

Đồng thời, cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho địa phương để bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những kết quả đạt được, công tác bầu cử được triển khai nghiêm túc, bám sát các yêu cầu của Trung ương.

Đồng thời, đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các bước tiếp theo của quy trình bầu cử, bảo đảm đúng tiến độ, quy định; tổ chức vận động bầu cử, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ ngày bầu cử, công tác kiểm phiếu và xác nhận kết quả bầu cử.
Phó Chủ tịch nước cũng yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền để cử tri hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; chủ động về cơ sở vật chất, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ủy ban Bầu cử tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh Sơn La, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm cho biết: Sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các nội dung báo cáo gửi Đoàn kiểm tra, giám sát; nhất là công tác chỉ đạo, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất trong thời gian tới.
Đồng thời giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh rà soát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đảm bảo theo phương châm “hiểu sâu, hành động đúng và làm đến cùng”.
Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo, định hướng của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các thành viên trong Đoàn kiểm tra, giám sát trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và trong công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ngay sau cuộc làm việc, Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn phường Chiềng Cơi.