Văn hóa - Du lịch

Phê duyệt hơn 81 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Nguyễn Sự 29/07/2025 - 14:27

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, với tổng mức đầu tư hơn 81 tỷ đồng.

di_tich_lam_kinh(1).jpg
Tỉnh Thanh Hóa quyết định phê duyệt hơn 81 tỷ đồng tu bổ, phục hồi, tôn tạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Theo quyết định, dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Mục tiêu dự án nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật của triều đại Hậu Lê đối với lịch sử dân tộc; xây dựng khu di tích trở thành điểm du lịch văn hóa - lịch sử trọng điểm của quốc gia, phục vụ nhân dân và du khách, thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án sẽ tu bổ, phục hồi, tôn tạo các hạng mục công trình gồm: 4 tòa Thái miếu (gồm tòa Thái miếu 01, tòa Thái miếu 02, tòa Thái miếu 08 và tòa Thái miếu 09), Đền thờ Bà Hàng Dầu và xây dựng cổng vào Khu di tích.

Tổng mức đầu tư dự án là 81.586.947.000 đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 – 2027.

Nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, vốn 4 ngân sách tỉnh, theo Nghị quyết số 324/NQ-HĐND ngày 19/11/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Nằm giữa vùng đất địa linh nhân kiệt của huyện Thọ Xuân cũ (nay là xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Khu di tích lịch sử Lam Kinh không chỉ là nơi an nghỉ vĩnh hằng của các bậc đế vương triều Lê mà còn là biểu tượng của tinh thần quật cường, ý chí độc lập tự cường của dân tộc Việt Nam.

Khu di tích Lam Kinh có diện tích khoảng 200 ha, bao gồm nhiều công trình kiến trúc cổ kính, uy nghiêm như Ngọ Môn, cổng chính vào khu di tích, được xây dựng với kiến trúc đồ sộ, uy nghi. Ngọ Môn có 5 cửa, cửa chính ở giữa chỉ dành cho vua đi, hai cửa tả hữu dành cho quan lại, hai cửa nhỏ hơn ở hai bên dành cho lính canh.

Tiếp đến là Sân Rồng, nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng của triều đình, được trang trí bằng những họa tiết tinh xảo. Điện Chính, nơi thờ cúng các vua Lê, được xây dựng với kiến trúc trang nghiêm, lộng lẫy, đặt ngai vàng và bài vị của các vua Lê.

Sau Chính Điện đến Thái Miếu, là nơi thờ cúng tổ tiên, các vị vua và hoàng thái hậu nhà Lê. Bên hông chính điện là nhà để bia Vĩnh Lăng được dựng sau khi vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) qua đời đưa về quê hương Lam Sơn an táng. Bia được dựng trên một gò đất cao rộng thoai thoải, mặt tiền nhìn về hướng Nam. Bia được làm bằng đá trầm tích nguyên khối. Rùa và bia có trọng lượng ước tính trên dưới 18 tấn.

Tiếp sau Thái Miếu là Vĩnh Lăng (mộ vua Lê Thái Tổ) được xây dựng trên một dải đất bằng phẳng, ở phía Nam chân núi Dầu.

Trong khuôn viên di tích còn có giếng cổ lớn, nước trong xanh quanh năm không cạn, cùng rừng cây cổ thụ với những cây có tuổi đời hàng trăm năm, trong đó có cây đa thị hơn 300 năm tuổi.

Lam Kinh không chỉ là một khu di tích lịch sử mà còn là một không gian văn hóa đặc biệt. Nơi đây lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, từ kiến trúc, điêu khắc đến các lễ hội, phong tục tập quán. Trong khu di tích còn lưu giữ nhiều di vật lịch sử quý giá, như bia đá, đồ gốm sứ, đồ đồng…

Lam Kinh được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia từ năm 1962; đến năm 2012, được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt.

Vào dịp tháng 8 âm lịch hàng năm, cứ đến ngày 21 (giỗ Lê Lai) và 22 (giỗ Lê Lợi), lễ hội Lam Kinh được tổ chức để tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phê duyệt hơn 81 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh