Tin địa phương

Phát triển văn hóa phải tương xứng với chính trị và kinh tế - xã hội

Đức Trí 04/07/2024 - 21:57

Chiều 4/7, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" do ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn kiểm tra kết quả thực hiện phong trào tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo của tỉnh, năm 2023, toàn tỉnh có 278.024 gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 93,35%; 98,21% thôn, ấp, khu phố và tương đương đạt danh hiệu văn hóa và 1.017 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

aa(2).png
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi kiểm tra.

Năm 2023, có 100% thôn, ấp, khu phố xây dựng quy ước, trong đó gần 420 quy ước đã được sửa đổi, bổ sung, không có quy ước vi phạm quy định. Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 47/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 31/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới…

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đánh giá cao việc cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết; các phong trào của tỉnh được thực hiện khá đồng bộ, nghiêm túc, có nhiều sáng tạo.

Trong đó, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy, ban hành ngày 10/10/2021 về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân trong tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 có các nội dung văn hóa được phản ánh khá nhiều đậm nét.

Văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần cuộc sống của Nhân dân. Tuy nhiên, phát triển văn hóa phải tương xứng với chính trị, kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xứng đáng là nơi đáng sống, đáng đến. Bên cạnh đó, tỉnh cần có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng danh hiệu văn hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển văn hóa phải tương xứng với chính trị và kinh tế - xã hội