Dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) đề xuất hoàn thiện các quy định về nguồn lực phục vụ công tác phổ biến pháp luật. Đáng chú ý, dự thảo khuyến khích sự tham gia của đội ngũ thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, công chứng viên, trợ giúp viên pháp lý và các tổ chức hành nghề pháp lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đưa pháp luật vào cuộc sống.
Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) gồm 5 chương, 49 điều, trong đó đề xuất 6 nhóm chính sách trọng tâm nhằm đổi mới toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Một trong những nội dung đáng chú ý là nhóm chính sách về hoàn thiện nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo dự thảo, các quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật sẽ được điều chỉnh theo hướng phân cấp rõ ràng, phù hợp với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất mở rộng sự tham gia của các lực lượng có chuyên môn, kinh nghiệm trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.
Đáng chú ý, dự thảo Luật khuyến khích sự tham gia của đội ngũ thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, công chứng viên, trợ giúp viên pháp lý cùng các tổ chức hành nghề pháp lý trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đây là lực lượng có trình độ chuyên môn sâu, thường xuyên tham gia giải quyết các vụ việc, vụ án và trực tiếp áp dụng pháp luật trong thực tiễn.
Việc phát huy vai trò của đội ngũ này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp lý một cách chính xác, dễ hiểu và sát với thực tiễn.
Theo Bộ Tư pháp, việc huy động sự tham gia của các chức danh tư pháp và các tổ chức hành nghề pháp lý cũng phù hợp với chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy nguồn lực xã hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền.
Ngoài việc hoàn thiện nguồn lực, dự thảo Luật còn đề xuất nhiều giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật như phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý nhà nước; củng cố cơ chế phối hợp liên ngành; mở rộng đối tượng được tiếp cận pháp luật; gắn truyền thông chính sách với quá trình xây dựng pháp luật và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số thông qua Cổng Pháp luật quốc gia.
Với 6 nhóm chính sách trọng tâm, dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong xã hội, đồng thời đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền trong giai đoạn phát triển mới.
Theo kế hoạch, dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội khóa XVI xem xét tại Kỳ họp không thường lệ vào tháng 8/2026.