Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi lập lờ dưới suối

Quốc Huy| 13/11/2018 19:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong khi đi qua suối Bái Tọ (thôn Hưng Sơn, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa), người dân phát hiện một nam thanh niên đã tử vong, thi thể nổi lập lờ dưới suối.

Chiều 13/11, thông tin từ Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc thi thể một nam thanh niên được phát hiện bên bờ suối.

Cụ thể vào khoảng 15h ngày 13/11, khi đi qua khu vực suối Bái To (thôn Hưng Sơn, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc), người dân tá hỏa phát hiện một thi thể nam thanh niên  đang nổi lập lờ trên mặt nước, trên bờ suối có một chiếc xe máy màu đỏ. 

Lực lượng chức năng đưa thi thể nam thanh niên lên bờ

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Ngọc Lặc đã có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân làm rõ sự việc. Qua kiểm tra, danh tính nạn nhân được xác định là Lê Duy Hoàn (SN 1982) trú thôn Giang Sơn, xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Theo Trung tá Đỗ Xuân Sơn - Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc, cơ quan Công an nghi ngờ do nam thanh niên ra khu vực suối sử dụng ma túy, không may ngã xuống suối dẫn đến tử vong.

Trước đó, vào ngày 9/11, người dân thôn Chiềng, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc cũng đã phát hiện một thi thể người đàn ông đã tử vong. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy mạnh, không còn phần đầu. Phải mất vài phút sau đó, lực lượng Công an mới tìm thấy phần đầu nạn nhân cách thi thể khoảng 7m.

Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng nhận định có thể do nạn nhân đi săn bắt sau đó ngã xuống. Nơi phát hiện thi thể nạn nhân lại gần nhà một hộ dân nuôi lợn rừng, lợn rừng này ăn cả thịt dê nên có khả năng khi nạn nhân ngã và tử vong đã bị lợn rừng rỉa thịt.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi lập lờ dưới suối