Xét xử vụ sới bạc “khủng” tại Quảng Trị

Hoa Đông| 26/06/2015 09:42
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 25/6, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Hồ Văn Huynh (SN 1956, trú tại Thôn An Thơ, xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) cầm đầu. Đồng thời, 34 đối tượng khác phải hầu tòa cùng về tội danh “Đánh bạc".

Theo cáo trạng, sau khi tìm hiểu, thống nhất với những người ghi đề về hình thức đánh lô đề, mức độ thắng thua, phương thức thanh toán và tỉ lệ hoa hồng các bên được hưởng nên đầu tháng 3/2012, Hồ Văn Huynh và gia đình đã đứng ra làm chủ cái lô đề, thu gom phơi đề của những người ghi lô đề ở khu vực xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng và các vùng lân cận. Để thuận tiện cho việc đánh bạc, Huynh chi tiền để lắp đặt tại nhà mình các máy fax nhằm phục vụ cho việc thu gom phơi đề.

Khoảng tháng 5/2013, trong một lần vào thăm con gái ở TP. Huế, Huynh quen biết với Phạm Thị Thảo Trang (SN 1970, trú tại phường Thủy Biều, TP. Huế). Qua trò chuyện, biết Trang đang là chủ cái lô đề, Huynh bàn với Trang kế hoạch và thống nhất về thời gian, địa điểm, hình thức đánh lô đề, tỉ lệ thắng thua, phương thức thanh toán tiền. Về phần Huynh sẽ có trách nhiệm trong việc thu gom lô đề ở địa bàn tỉnh Quảng Trị rồi fax phơi đề vào cho Trang.

Khi tính tiền đánh bạc, ngoài tỉ lệ tiền hoa hồng được hưởng, Huynh còn được Trang cho tham gia làm chung cái lô đề theo tỉ lệ Trang 80%, Huynh 20% trong tổng số tiền thắng thua. Thấy nguồn lợi trước mắt, Huynh trực tiếp đến gặp những người ghi lô đề mà y đã quen biết từ trước để nhân rộng đường dây thu gom lô đề và tổ chức đánh bạc. Bên cạnh việc cung cấp cho họ máy fax để thuận tiện cho việc làm ăn, Huynh còn hứa sẽ chi tiền hoa hồng cho những người này cao hơn người khác.

Xét xử vụ sới bạc “khủng” tại Quảng Trị

Tại phiên xét xử, 35 bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình

Ngoài ra, những người nộp phơi đề cho Huynh sẽ có nhiều hình thức và mức độ thu gom lô đề khác nhau. Theo đó, các đối tượng sẽ trực tiếp ghi đề và thu gom lô đề của những người ghi số đề khác, tổng hợp lại rồi fax cho Huynh. Sau đó, Huynh sẽ chuyển dần vào cho Trang. Dần dần, số phơi đề thu được ngày càng nhiều, lượng tiền đánh bạc ngày càng lớn nên Huynh lôi kéo cả gia đình cùng tham gia. Đặc biệt, để thu lợi nhanh mà không mất nhiều thời gian công sức, nhiều gia đình bất chấp pháp luật cùng tham gia đánh bạc bằng lô đề. Thậm chí có gia đình còn thuê nguyên cả kế toán để giúp tính toán tiền thắng thua từ việc đánh bạc.

Quá trình thực hiện hành vi đánh bạc, Huynh cùng đồng phạm đánh lô đề theo kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Thời gian thu nhận phơi đề từ khoảng 16h đến trước 17h15 hàng ngày đối với giải miền Trung và từ 18h đến trước 18h15 đối với giải miền Bắc. Như vậy, tổng số tiền mà Huynh tổ chức đánh bạc từ ngày 7 đến ngày 15/6/2014 là hơn 2,2 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, do số lượng bị cáo quá đông nên gần như phía trước vành móng ngựa chật ních người. Từ rất sớm, người thân các bị cáo và nhiều người dân cũng tập trung tới hội trường để theo dõi phiên xét xử. Được biết, đây là sới bạc lớn nhất tại Quảng Trị đã được triệt phá.

Đứng trước vành móng ngựa, tất cả các bị cáo lần lượt khai nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình đồng thời tỏ ra ăn năn hối cải. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Huynh 50 triệu đồng tội đánh bạc, truy thu 500 triệu đồng tiền thu lợi bất chính sung vào công quỹ Nhà nước và 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, tòa phạt tù giam 9 trường hợp từ 6 tháng đến 36 tháng tù, 14 bị cáo bị phạt từ 6 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; phạt 1 năm cải tạo không giam giữ đối với 2 bị cáo, số còn lại phạt tiền.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử vụ sới bạc “khủng” tại Quảng Trị