Vào tù vì lưu hành tiền giả

Trung Thiên| 16/03/2016 13:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vừa qua, TAND TP Bắc Giang mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1969, trú đường Phạm Hồng Thái, phường Vân Giang, TP Ninh Bình, Ninh Bình) về tội “Lưu hành tiền giả”.

Theo cáo trạng, vì mục đích thu lợi bất chính, Nguyễn Văn Hùng đã dùng tiền thật mua tiền giả, là những tờ tiền có mệnh giá lớn rồi đem đến các đại lý, cửa hàng trên địa bàn TP Bắc Giang để lưu hành nhằm lấy lại tiền thừa.

Vào tù vì lưu hành tiền giả

Bị cáo Hùng tại phiên tòa

Vào ngày 12/11/2015, trong lúc đang dùng một tờ polime giả mệnh giá 200 ngàn đồng để mua hàng tạp hóa tại khu vực tổ dân phố 7B, đường Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang), thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ trên người Hùng 1.797.000 đồng (trong đó có 8 tờ tiền polime mệnh giá 200.000 đồng tiền giả).

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng 4 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả” theo điều 180 BLHS.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vào tù vì lưu hành tiền giả