Đưa bé gái về nhà sống, nam thanh niên lĩnh 9 năm tù

Ngọc An| 23/06/2020 16:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đưa bạn gái chưa đủ 13 tuổi về nhà sống như vợ chồng, nam thanh niên trả giá bằng bản án 9 năm tù.

Ngày 23/6, Tòa Gia đình và người chưa thành niên (TAND TP.HCM) xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê An Khang (SN 2001, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) 9 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Khang và cháu T. (SN 2007) quen nhau qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm từ tháng 6/2019. Đến tháng 8/2019, Khang đưa T. về nhà mình sinh sống, mẹ Khang biết chuyện đó nhưng không nói gì. Trong thời gian này, Khang nhiều lần quan hệ tình dục với T.

Đến ngày 18/8/2019, giữa T. và mẹ Khang xảy ra mâu thuẫn rồi cãi nhau với Khang nên T. gọi điện cho mẹ đẻ kể toàn bộ sự việc. Mẹ cháu T. đã trình báo đến cơ quan công an.

Tại tòa, bị cáo Khang khai hoàn toàn không biết T. chưa đủ 13 tuổi. Mẹ bị cáo cũng cho rằng, không biết T. còn nhỏ tuổi nên mới cho ở lại nhà mình.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến tâm sinh lý, sự phát triển bình thường của trẻ em nên đã tuyên phạt Khang 9 năm tù.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa bé gái về nhà sống, nam thanh niên lĩnh 9 năm tù