Ôtô đâm loạt xe trên cầu, 4 học sinh thương vong

Nhật Vũ| 26/02/2021 17:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

4 học sinh đi trên 2 xe đạp điện đã bị xe ô tô chạy ngược chiều đâm phải khiến 1 em tử vong và 3 em bị thương nặng.

Ngày 26/2, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã thông tin bước đầu liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra tại cầu Lai Phước 2 (xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong) khiến 4 người thương vong.

tren-cau.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm học sinh bị rơi xuống sông (Ảnh: Internet)

Theo đó, vào khoảng 17h45 ngày 25/2, xe ô tô BKS: 74A – 059.87 do anh Nguyễn Văn Qúy (SN 1973, ở TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển chở theo anh Dương Tuấn Nghĩa (SN 1984, ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Khi lưu thông trên đoạn tuyến tránh TP. Đông Hà theo hướng từ Quốc lộ 1 phía Bắc cầu Phước Mỹ (huyện Triệu Phong) ra TP. Đông Hà thì bất ngờ va chạm với xe máy điện BKS: 74MĐ4 - 024.63, do em Hồ Thị Hương Trà (SN 2007, trú tại thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang) điều khiển, sau xe chở em Trịnh Đình Hai (SN 2008, trú cùng thôn).

Sau đó, xe ô tô tiếp tục va chạm với xe gắn máy BKS: 74AD - 016.82 do em Cao Ngọc Bảo Nguyên (SN 2008) điều khiển, sau xe chở em Hồ Thanh Thúy Vy (SN 2008, cùng trú tại thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang), lưu thông từ hướng đường Nguyễn Hoàng (phường Đông Lương, TP. Đông Hà) qua cầu Lai Phước 2.

Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến em Cao Ngọc Bảo Nguyên và Hồ Thanh Thúy Vy bị thương. Còn em Hồ Thị Hương Trà và Trịnh Đình Hai bị ngã xuống sông Vĩnh Phước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đến hiện trường thực hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm học sinh mất tích. Sau đó, em Hồ Thị Hương Trà được tìm thấy đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

Đến 21h10 ngày 25/2, thi thể em Trịnh Đình Hai được lực lượng chức năng tìm thấy.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 3 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu có một trường hợp rất rặng. Cụ thể, trường hợp rất nặng, tiên lượng dè dặt là em Hồ Thị Hương Trà.

Ngoài ra, 2 trường hợp còn lại là em Cao Ngọc Bảo Nguyên và Hồ Thanh Thúy Vy bị đa chấn thương, tiên lượng tốt. Hiện, các nạn nhân đang tiếp tục được đội ngũ y bác sỹ của bệnh viện tích cực theo dõi, điều trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ôtô đâm loạt xe trên cầu, 4 học sinh thương vong