Ông “trùm” đường dây ma túy trăm bánh không thoát được án tử

Đoàn Nga| 14/01/2016 07:09
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau phiên sơ thẩm, hai "ông trùm" trong đường dây buôn bán hàng trăm bánh heroin từ Lào về Việt Nam đã làm đơn kháng cáo kêu oan.

Căn cứ vào kết quả điều tra, chứng cứ thu thập được và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, TAND cấp cao tại Hà Nội khẳng định, bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Nghệ An là hoàn toàn chính xác. Vì vậy, HĐXX đã quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Phan Đình Tuấn, 45 tuổi (ở thành phố Vinh, Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và Trần Quang Anh Dũng, 50 tuổi (trú tại quận 8, TP.HCM) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo bản án sơ thẩm, sáng ngày 15/7/2013, Nguyễn Hữu Song, 56 tuổi (ở phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) mang 40 bánh heroin từ Lào về để đưa vào miền Nam tiêu thụ. Tuy nhiên, khi đi đến xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Từ đây, cảnh sát đã bắt giữ được hai “ông trùm” của đường dây này là Tuấn và Dũng.

Ông “trùm” đường dây ma túy trăm bánh không thoát được án tử

Hai bị cáo Tuấn và Dũng tại phiên phúc thẩm

Qua khám xét tại nhà các bị cáo, cảnh sát còn thu được 12.000 USD, 200 triệu đồng, một xe ô tô, hai khẩu súng ngắn quân dụng, hơn 100 viên đạn. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn làm rõ, trước khi bị bắt giữ, 3 bị cáo này đã vận chuyển thành công 70 bánh heroin vào TP.HCM tiêu thụ. Trong đó, Tuấn đã nhiều lần mua heroin từ khu vực Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) sau đó thuê Song vận chuyển vào TP.HCM để Dũng bán kiếm tiền lời.

Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự ba lần mua bán trái phép chất ma túy với 110 bánh heroin. Ngoài ra, Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với việc tàng trữ trái phép hai khẩu súng quân dụng và 102 viên đạn. Dũng phải chịu trách nhiệm hình sự hai lần mua bán trái phép 80 bánh heroin. Song phải chịu trách nhiệm 3 lần mua bán trái phép 110 bánh heroin.

Phiên sơ thẩm, Tuấn và Dũng bị kết án tử hình còn Song lĩnh án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Sau phiên sơ thẩm tuyên án, Tuấn và Dũng kháng cáo kêu oan, cho rằng không tham gia vận chuyển, mua bán 40 bánh heroin.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông “trùm” đường dây ma túy trăm bánh không thoát được án tử