NÓNG 24h: Máy bay Malaysia chở 295 người gặp nạn ở Ukraine gần biên giới Nga; Tìm thấy thi thể nghi là nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường

Tôm Hùm| 19/07/2014 07:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Máy bay Malaysia chở 295 người gặp nạn ở Ukraine gần biên giới Nga; Tìm thấy thi thể nghi là nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường... là tin nóng nhất 24h qua.

Máy bay Malaysia chở 295 người gặp nạn ở Ukraine gần biên giới Nga

may bay malaysia, may bay bi ban, may bay cho 295 nguoi bi ban, thi the chi huyen, thi  the vu tham my vien cat tuong, bao so 2, bao than sam

Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời một nguồn tin hàng không cho biết một máy bay chở 295 hành khách của hãng hàng không Malaysia Airlines đã gặp nạn tại Ukraine, gần biên giới Nga.

Được biết, chiếc máy bay đang di chuyển từ Amsterdam tới Kuala Lumpur. Tuy nhiên, khi cách không phận của Nga khoảng 60km, chiếc máy bay bắt đầu hạ thấp dần và được phát hiện cháy trên khu đất thuộc lãng thổ Ukraine.

CNN dẫn thông báo cho biết hãng hàng không Malaysia Airlines xác nhận đã mất liên lạc với chuyến bay số hiệu MH17 trên đường từ Amsterdam về Kuala Lumpur. Vị trí cuối cùng mà hãng liên lạc được ở phía trên không phận Ukraine.

Người dân Ukraine cho biết đã phát hiện những mảnh vỡ của 1 chiếc máy bay và họ cho rằng đó có thể là của chiếc máy bay Boeing thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines. 

Tờ Telegraph dẫn lời một quan chức Bộ Nội vụ Ukraine cho biết toàn bộ 280 hành khách và 15 thành viên tổ bay đều thiệt mạng.

Tìm thấy thi thể nghi là nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường

may bay malaysia, may bay bi ban, may bay cho 295 nguoi bi ban, thi the chi huyen, thi  the vu tham my vien cat tuong, bao so 2, bao than sam

Vào khoảng 9h sáng 18/7, những người dân chài bến đò Vân Đức, Gia Lâm, Hà Nội phát hiện một xác người trong bọc bất ngờ nổi lên cách khu vực bến đò chừng 1km.

Theo đặc điểm nhận dạng, nạn nhân mặc áo hoa chấm tím, quần đen đựng trong bọc có đặc điểm nhận dạng như nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường bị mất tích cách đây nhiều tháng. Nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm phát hiện, thi thể đã bị phân hủy mạnh, không có đầu và tay chân rời ra được gói trong bọc có đổ bê tông bên trong.

Theo đại diện gia đình chị Huyền, do thời gian mất tích xảy ra quá lâu cùng với việc xác chết phát hiện không đầy đủ nên vẫn chờ kết luận cuối cùng để giám định ADN.Theo ghi nhận của Chồng của chị Huyền và mẹ đẻ chị Huyền có mặt để theo dõi quá trình khám nghiệm ban đầu.

"Theo quan sát của tôi thì thi thể được vớt lên có dáng rất giống chị gái tôi. Thi thể vẫn còn khá nguyên vẹn, mặc quần áo, có điều đầu và hai bàn tay ở ngoài quần áo bị mất. Ở quần tôi thấy vẫn còn một cục bê tông bám vào. Chúng tôi đang rất nóng ruột, chờ tin tức từ khám nghiệm của công an", em trai chị Huyền cho hay.

Theo dì chị Huyền, công an đã đồng ý để gia đình được mời một đơn vị vào lấy mẫu của thi thể vừa tìm được tại khu vực Văn Đức (Gia Lâm) để đưa đi giám định ADN cùng với các cơ quan chức năng.

Bắt được 2 hung thủ cướp tiệm vàng táo tợn

may bay malaysia, may bay bi ban, may bay cho 295 nguoi bi ban, thi the chi huyen, thi  the vu tham my vien cat tuong, bao so 2, bao than sam

Ssáng 18/7, Công an huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã bắt được 2 hung thủ gây ra vụ cướp tiệm vàng Ngọc Thạnh tại thôn An Dưỡng 2, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn. Đó là Phạm Hữu Nghĩa (SN 1993) và Tạ Quang Trường (SN 1992), cùng ngụ huyện Hoài Ân.

Sau khi lấy lời khai 2 đối tượng, trưa cùng ngày, Công an huyện Hoài Nhơn cũng đã thu hồi toàn bộ tài sản bị cướp gồm 9 chiếc còng và 3 đôi bông tai bằng vàng 18K trị giá khoảng 70 triệu đồng, do Trần Hòa Khách (ngụ xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, em họ của Trường) cất giữ trong nhà.

Trước đó, khoảng 19h đêm 16/7, Nghĩa và Trường giấu thanh sắt trong người rồi từ tốn vào tiệm vàng Ngọc Thạnh như 2 vị khách. Sau đó, cả hai bất ngờ rút thanh sắt ra đập tủ kính trưng bày vàng rồi vơ lấy vàng nữ trang lên xe bỏ chạy. Sau khi cướp được số vàng trên, 2 đối tượng mang đến nhờ Khách giữ giúp.

Bão số 2 - Bão Thần Sấm gây thiệt hại lớn

may bay malaysia, may bay bi ban, may bay cho 295 nguoi bi ban, thi the chi huyen, thi  the vu tham my vien cat tuong, bao so 2, bao than sam

Tính đến chiều nay 18/7, tổng số người Philippines thiệt mạng do bão Rammasun ("Thần Sấm", tức bão số 2) đã lên tới 54 người.

Theo Cơ quan ứng phó thiên tai Philippines, ngoài số người chết, "Thần Sấm" cũng làm 100 người khác bị thương và 3 người mất tích.

Cũng theo cơ quan này, tổng cộng 26.259 ngôi nhà bị hư hại. Thiệt hại do cơ sở hạ tầng lên đến 20,5 triệu USD, thiệt hại nông nghiệp hơn 100 triệu USD.

Bão cũng gây mất điện diện rộng từ ngày 15/7, với bốn tỉnh hiện vẫn chưa có điện đầy đủ, trong khi Metro Manila phải cắt điện luân phiên do thiếu hụt nguồn cung.

* Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 13h ngày 18/7, tâm bão số 2 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (150-183 km/giờ), giật cấp 16, cấp 17.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
NÓNG 24h: Máy bay Malaysia chở 295 người gặp nạn ở Ukraine gần biên giới Nga; Tìm thấy thi thể nghi là nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường