Vấn đề quan tâm

Ninh Bình: Phường Yên Sơn báo cáo vụ doanh nghiệp nổ mìn gây nứt nhà dân

Nguyễn Sự 08/05/2026 - 10:42

Ngày 7/5/2026, trao đổi với PV Báo Công lý, ông Trịnh Xuân Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sơn (tỉnh Ninh Bình) cho biết, chính quyền địa phương đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Ninh Bình và các sở, ngành về kết quả giải quyết đơn của 24 hộ dân ở tổ dân phố 10 liên quan đến việc nổ mìn của Công ty TNHH TMDV và sản xuất Gia Huệ.

mo_da_gan_khu_dan_cu(1).jpg
24 hộ dân ở tổ dân phố 10, phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình đề nghị làm rõ các quy định về khoảng cách an toàn của mỏ đối với các hộ dân. (Ảnh chụp ngày 10/4/2026)

Theo báo cáo ngày 9/4/2026 của UBND phường Yên Sơn, trước đó, vào lúc 11 giờ 38 phút ngày 11/12/2025, Công ty TNHH TMDV và sản xuất Gia Huệ (viết tắt là Công ty TNHH Gia Huệ) đã nổ mìn khai thác trên đỉnh núi Cửa Khâu gây ra tiếng nổ lớn, làm rung lắc nhà cửa, khiến 2 tảng đá lớn lăn xuống vườn nhà 2 hộ gia đình.

Trong 2 ngày 17 và 18/12/2025, Công ty tiếp tục nổ mìn gây ảnh hưởng đến các hộ gia đình, cá nhân xung quanh vị trí khai thác.

Đến ngày 24/12/2025, 24 hộ gia đình tại tổ dân phố 10 có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi UBND phường Yên Sơn đề nghị Công ty TNHH Gia Huệ thực hiện các nội dung đã cam kết với người dân.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của các hộ dân, UBND phường Yên Sơn đã kịp thời chỉ đạo phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì, phối hợp với Công an phường Yên Sơn, đại diện tổ dân phố 10 và các hộ gia đình bị ảnh hưởng làm việc trực tiếp tại hiện trường với Công ty TNHH Gia Huệ. Tại buổi làm việc, các bên đã cùng nhau thống nhất ghi nhận, đánh giá mức độ thiệt hại và ảnh hưởng mà vụ nổ mìn đã gây ra.

Ngày 24/12/2025, Sở Công thương đã có Văn bản số 3195/SCT-CN yêu cầu Công ty TNHH Gia Huệ tạm dừng hoạt động nổ mìn để khai thác mỏ đá núi cửa Khâu thuộc tổ dân phố 10, phường Yên Sơn.

Tiếp đến, ngày 23/1/2026, UBND phường Yên Sơn đã tiếp một số hộ dân đại diện cho 24 hộ gia đình tổ dân phố 10. Các hộ dân đề nghị một số nội dung như: Công ty TNHH Gia Huệ giải quyết dứt điểm vụ việc nổ mìn ngày 11/12/2025; thống nhất để Công ty rà soát đối chiếu các vết nứt cũ và mới để họp dân đưa ra phương án giải quyết.

Hơn 2 tháng sau, vào ngày 3/4/2026, UBND phường Yên Sơn đã tiếp đại diện của 24 hộ dân ở tổ dân phố 10. Các hộ dân tiếp tục đề nghị một số nội dung như: việc khai thác sử dụng vật liệu nở làm đá lăn, đá lở sạt phía sườn núi tiếp giáp các hộ dân, thường xảy ra vào buổi tối, gây mất an toàn; việc sử dụng vật liệu nở có ảnh hưởng đến nguồn nước mặt và thẩm thấu nguồn nước giếng khi mùa mưa đến hay không; làm rõ các quy định về khoảng cách an toàn của mỏ đối với các hộ dân theo quy định; đồng thời đề nghị phía doanh nghiệp có phương án hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở, các công trình bị ảnh hưởng rạn nứt do rung chấn nổ mìn.

nut_nha_dan4(1).jpg
Nhiều vết nứt chằng chịt trên tường nhà của một hộ dân ở tổ dân phố 10, phường Yên Sơn. (Ảnh chụp ngày 10/4/2026)
nut_nha_dan3(1).jpg
Các vết nứt kéo dài gây ảnh hưởng đến kết cấu ngôi nhà của người dân. (Ảnh chụp ngày 10/4/2026)

Ngày 17/4/2026, UBND phường Yên Sơn có báo cáo gửi UBND tỉnh Ninh Bình và các sở, ngành về kết quả giải quyết đơn của 24 hộ dân ở tổ dân phố 10 liên quan đến việc nổ mìn của Công ty TNHH Gia Huệ.

Theo báo cáo mới nhất vào ngày 16/4/2026, Công ty TNHH Gia Huệ đã hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ cho 24/24 hộ dân có công trình bị ảnh hưởng; các hộ đã nhận tiền và ký biên bản không có ý kiến, kiến nghị liên quan đến nội dung Công ty này dùng vật liệu nổ khai thác đá ảnh hưởng đến nhà dân.

Sau khi Công ty thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân có nhà bị nứt, rạn tường, đến nay tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội tổ dân phố 10 ổn định, người dân yên tâm sinh sống, sản xuất kinh doanh.

Đáng chú ý, dựa trên các tài liệu, văn bản mà PV Báo Công lý tiếp cận được, sau khi có Văn bản tạm dừng nổ mìn của Sở Công thương tỉnh Ninh Bình, ngày 15/1/2026, Công ty TNHH Gia Huệ đã có thông báo tạm dừng hoạt động nổ mìn khai thác tại núi Cửa Khâu, tổ 10, phường Yên Sơn đến hết ngày 30/6/2026.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Gia Huệ đã chủ động thay đổi phương án thi công từ phương pháp khoan nổ mìn sang phương pháp sử dụng bột nở để phá vỡ khối đá nhằm tiếp tục hoạt động khai thác. Việc thay đổi phương pháp chưa xin phép và chưa có cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty TNHH Gia Huệ và hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông Đinh Xuân Quế (tổ dân phố 10) có sự chồng lấn ranh giới sử dụng đất.

Ngày 7/5/2026, làm việc với PV Báo Công lý, ông Trịnh Xuân Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sơn cho biết, các nội dung trên đều nằm trong đề xuất, kiến nghị của UBND phường Yên Sơn thể hiện trong 2 báo cáo vào ngày 9/4/2026 và 17/4/2026 gửi UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

“Qua kiểm tra đối với góc độ là địa phương kiểm tra thì nhận thấy có sự chồng lấn như thế (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Gia Huệ và hộ gia đình ông Đinh Xuân Quế - PV) với khoảng 132 m2. UBND phường Yên Sơn cũng đã kiến nghị, đề xuất lên. Nội dung này thì Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đang nghiên cứu”, ông Trịnh Xuân Hồng cho hay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Ninh Bình: Phường Yên Sơn báo cáo vụ doanh nghiệp nổ mìn gây nứt nhà dân