Nhờ người ném bom xăng vào nhà bố vợ, con rể lĩnh án 3 năm tù

Đức Hồ| 19/10/2022 19:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 19/10, TAND huyện Vân Canh tỉnh Bình Định mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Phi Hùng (SN 2000), Lê Văn Thảo (SN 2005), Nguyễn Văn Em (SN 2003) cùng trú tại huyện Vân Canh về tội “Đe doạ giết người”.

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân, Nguyễn Phi Hùng đã nhiều lần lên mạng xã hội facebook đăng tải, bình luận những nội dung có ý xúc phạm, đe doạ đến gia đình vợ cũ. Trong đó có nội dung như: “Trong nhà bao nhiêu người thì đám tang sẽ chung một ngày”…  Sau đó, Hùng đã nhờ Lê Văn Thảo ném bom xăng vào nhà bố mẹ vợ tại Khu phố 2, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

con-re-linh-an-3-nam-tu-binh-dinh-1.jpg
Các bị cáo tại phiên toà

Chiều ngày 18/6/2022, các đối tượng bao gồm: Nguyễn Phì Hùng, Lê Văn Thảo, Nguyễn Văn Em và nhiều đối tượng khác tổ chức ăn nhậu tại nhà Thảo ở khu phố Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh.

Trong lúc nhậu, Hùng hỏi Thảo về việc nhờ Thảo ném bom xăng vào nhà bố vợ, hứa sẽ trừ nợ 01 triệu đồng, xăm miễn phí cho Thảo và được Thảo đồng ý. Sau khi chế tạo xong 02 bom xăng, Thảo nhờ Nguyễn Văn Em chở mình tới nhà bố vợ cùa Hùng để ném bom xăng vào nhà nhằm mục đích cho cả nhà kẹt chết.

Tại phên toà, Thảo và Em thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Riêng Hùng thừa nhận có hành vi đe doạ trên facebook, nhưng không thừa nhận việc nhờ Thảo ném bom xăng mà cho rằng Thảo tự giúp mình.

Căn cứ tài liệu điều tra và tranh tụng trước toà, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phi Hùng 3 năm tù, Lê Văn Thảo 2 năm tù và Nguyễn Văn Em 1 năm tù về tội “Đe doạ giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhờ người ném bom xăng vào nhà bố vợ, con rể lĩnh án 3 năm tù