Văn hóa - Du lịch

Nhiều hoạt động đặc sắc kỷ niệm 1100 năm Ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế

Nguyễn Sự - Phạm Hưng 23/03/2024 - 14:52

Sáng 23/3, tại khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, huyện Gia Viễn (tỉnh Ninh Bình) tổ chức lễ dâng hương nhân Kỷ niệm 1100 năm Ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024).

le_ky_niem1-1-.jpg
Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng.

Lễ Kỷ niệm 1100 năm Ngày sinh vua Đinh Tiên Hoàng là dịp để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Đinh Tiên Hoàng Đế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, hôm nay (23/3), tại khu di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, xã Gia Phương (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), các hoạt động như: lễ rước kiệu, tế yết và an vị, tế lễ; thi mâm ngũ quả tiến vua, thi lễ vật dâng vua, thi đấu cờ người và trưng bày thư pháp diễn ra trong không khí trang trọng và tôn nghiêm.

le_ky_niem10(1).jpg
Lễ rước kiệu.

Trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 1100 năm Ngày sinh của vua Đinh Tiên Hoàng, trọng tâm là Lễ Kỷ niệm sẽ diễn ra vào ngày mai (24/3), tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng.

Tại Lễ Kỷ niệm sẽ diễn ra các hoạt động hấp dẫn, đặc sắc như: Dâng hương; chương trình nghệ thuật; tổ chức ra mắt cuốn sách “Gia Viễn- Lịch sử Văn hoá”; ngày hội đọc sách; cuộc thi Hoa Trạng Nguyên; hội diễn Nghệ thuật quần chúng; tổ chức sơ khảo vòng loại cuộc thi “Ươm mầm tài năng hướng dẫn viên du lịch nhí” lần thứ 3 huyện Gia Viễn.

le_ky_niem6(1).jpg

Bên cạnh đó, còn nhiều sự kiện khác như: Tổ chức Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư năm 2024 nhằm thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, xúc tiến du lịch, quảng bá hình ảnh và tạo môi trường sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; khai trương chiếu chèo trên Đầm Vân Long” nhằm giới thiệu và duy trì hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng tại các địa phương để phục du lịch năm 2024; tổ chức Giải Việt dã huyện Gia Viễn và Giải Chạy bán Marathon huyện Gia Viễn lần thứ nhất,...

Đinh Tiên Hoàng tên thật là Đinh Bộ Lĩnh, sinh ngày 15 tháng 2 năm Giáp Thân (924) tại làng Đại Hoàng, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn. Thuở nhỏ, Đinh Bộ Lĩnh thường cùng lũ trẻ chăn trâu chơi trò tập trận, lấy bông lau làm cờ. Nhờ có tài chỉ huy lại có chí lớn nên được bạn bè kính phục, suy tôn.

Vào năm 968, Đinh Bộ Lĩnh đã thống nhất 12 sứ quân, sáng lập triều Đinh, lên ngôi Hoàng Đế, hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng Đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư, xây dựng cung điện, đặt triều nghi. Đến năm 970, đặt niên hiệu là Thái Bình, cho đúc đồng tiền Thái Bình.

Đinh Tiên Hoàng là vị Anh hùng dân tộc, mở đầu và đặt nền thống nhất quốc gia, bước đầu xây dựng Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền.

Để tưởng nhớ công ơn to lớn của người Anh hùng dân tộc, nhân dân đã xây dựng Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng ở quê hương ông. Ngôi đền được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1993.

Một số hình ảnh PV Báo Công lý ghi nhận tại buổi lễ:

le_ky_niem11(1).jpg
le_ky_niem4-1-.jpg
le_ky_niem2-2-.jpg
le_ky_niem9(1).jpg
le_ky_niem7(1).jpg
le_ky_niem8(1).jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động đặc sắc kỷ niệm 1100 năm Ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế