Nhà máy Trường Đại Hưng trao tặng 4000 hộp viên đông y thảo mộc hỗ trợ điều trị cho F0 tại Bắc Ninh và Bắc Giang

PV| 06/12/2021 10:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với tinh thần tương thân tương ái, cảm thông và chia sẻ chia những khó khăn với cộng động, trách nhiệm với xã hội, Công ty Cổ phần Dược Phẩm Quốc Tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng - Nhà máy Dược phẩm Tadaphaco trao tặng 4.000 sản phẩm Viên thảo mộc Thiên Trùng Pháp Thổ Cô Lai Tọa H2VV hỗ trợ tăng cường đề kháng đường hô hấp cho người bệnh tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng - Nhà máy Dược phẩm Tadaphaco vừa phối hợp với Báo CAND trao tặng 4.000 sản phẩm Viên thảo mộc Thiên Trùng Pháp Thổ Cô Lai Tọa H2VV hỗ trợ tăng cường đề kháng đường hô hấp cho người bệnh tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Tại tỉnh Bắc Ninh, đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND do Đại tá, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn cùng với đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Việt Nam Anh Quốc Trường Đại Hưng (Công ty Trường Đại Hưng) trao tặng 2.000 sản phẩm Viên Thảo Mộc Thiên Trùng Pháp Thổ Cô Lai Tọa H2VV trị giá 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh để phân bổ tới người bệnh.

Tới dự buổi trao tặng, về phía tỉnh Bắc Ninh có ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Đình Lợi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; ông Nguyễn Đình Tâm, Phó Giám đốc Sở Y tế; cùng các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh.

anh1.jpg
Đại tá, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND cùng đại diện Công ty Trường Đại Hưng trao 2.000 sản phẩm Viên thảo mộc Thiên Trùng Pháp Thổ Cô Lai Tọa H2VV cho tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Đại tá Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND cho biết: Từ ngày 4/10 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận điều trị hơn 3.000 ca F0. Trong quá trình điều trị, ngành y tế của tỉnh đã cứu chữa, điều trị khỏi cho hơn 1.000 bệnh nhân.

Tuy nhiên, hiện nay các bệnh viện của tỉnh vẫn đang điều trị cho hơn 1.000 F0 và hàng ngày vẫn tiếp nhận khoảng 100 ca bệnh mới. Hoạt động trao tặng quà hôm nay được thực hiện với mong muốn tỉnh kiểm soát tốt và sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cảm ơn Báo CAND và doanh nghiệp tài trợ đã quan tâm, thăm hỏi, động viên, trao tặng quà cho người bệnh ở Bắc Ninh.

anh-2.jpg
Đại diện Công ty Trường Đại Hưng trao 2.000 sản phẩm Viên thảo mộc Thiên Trùng Pháp Thổ Cô Lai Tọa H2VV cho tỉnh Bắc Ninh.

Ông Tuấn cho biết, trong cuộc chiến thứ 4 với dịch COVID-19, từ ngày 4/5 đến 3/10, tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 1.872 ca mắc, dịch diễn biến phức tạp vào tháng 5 và 6. Thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, từ ngày 4/10 đến nay, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 3.112 ca mắc mới (trung bình 1.556 ca/tháng), tăng hơn 4 lần so với thời điểm trước.

Tính đến nay, Bắc Ninh đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đạt 98,5%, riêng TP Từ Sơn tỷ lệ bao phủ vaccine mũi 1 đạt 99,5%, địa phương thấp nhất đạt 98,3%. Do tỷ lệ tiêm bao phủ vaccine cao nên tỷ lệ bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và tử vong ở Bắc Ninh giảm mạnh. Hiện nay, 92% số ca F0 của Bắc Ninh có triệu chứng nhẹ; cả tỉnh chỉ có 5 bệnh nhân phải thở oxy ngắt quãng.

Theo ông Tuấn, diễn biến dịch COVID-19 còn rất phức tạp, đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng virus mới. Bắc Ninh là tỉnh có nhiều khu công nghiệp, với trên 460 nghìn công nhân (cao gấp 3 lần Hà Nội và Bắc Giang), đặc thù khu công nghiệp xen kẽ với khu dân cư đông đúc nên nguy cơ lây lan và bùng phát dịch luôn tiềm ẩn. Tỉnh Bắc Ninh đang triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới. Tỉnh Bắc Ninh giao cho ngành y tế tiếp nhận 2.000 sản phẩm Viên thảo mộc, tham khảo về mặt chuyên môn để sử dụng hiệu quả.

anh-3.jpg
Đại diện Báo CAND và Công ty Trường Đại Hưng trao 2.000 sản phẩm Viên thảo mộc Thiên Trùng Pháp Thổ Cô Lai Tọa H2VV cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Tại tỉnh Bắc Giang, đoàn công tác của Báo CAND và Công ty Trường Đại Hưng trao 2.000 Viên thảo mộc cho Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang. Tới dự buổi trao tặng về phía Sở Y tế Bắc Giang có ông Nguyễn Xuân Tình, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

BSCK II Thân Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Bắc Giang cho biết: Hiện tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện đang điều trị cho hơn 50 F0 là trẻ em, phụ nữ mang thai, người sau phẫu thuật; tại Bệnh viện Dã chiến số 2 đang điều trị cho 198 F0 nhẹ. Từ sau khi triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, tỷ lệ F0 nặng và tử vong giảm sâu.

Hiện nay, Bắc Giang không có bệnh nhân thở máy, chỉ có 20 ca viêm phổi, 5 ca thở oxy; hầu hết bệnh nhân COVID-19 ở thể nhẹ. Thời gian qua chỉ ghi nhận 2 ca tử vong là một bệnh nhân trên 70 tuổi bị suy tim và ca bệnh gút kéo dài.

anh-4.jpg
Đại diện Báo CAND và Công ty Trường Đại Hưng trao 2.000 sản phẩm Viên thảo mộc Thiên Trùng Pháp Thổ Cô Lai Tọa H2VV cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

BS Thân Trọng Hưng cảm ơn tấm lòng của doanh nghiệp và Báo CAND; sau khi tiếp nhận sản phẩm trên, Bệnh viện sẽ thẩm định chất lượng và trao đến tay người bệnh nhanh nhất, sớm nhất.

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Trường Đại Hưng, Viên thảo mộc Thiên Trùng Pháp Cổ Lai Tọa H2VV được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận công bố sản phẩm ngày 16/8/2021.

Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ bổ phế, giảm ho, long đờm, giảm ngứa họng, đau rát họng, hỗ trợ tăng cường đề kháng đường hô hấp. Hoạt động trao tặng quà hôm nay nhằm chung tay cùng người dân, ngành y tế phòng ngừa, đẩy lùi dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà máy Trường Đại Hưng trao tặng 4000 hộp viên đông y thảo mộc hỗ trợ điều trị cho F0 tại Bắc Ninh và Bắc Giang