Nguyên nhân vụ tàu lượn rơi tự do: Vỏ tàu bị "xé" khỏi khung sắt

Tuyến Trang| 16/03/2015 16:05
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 16/3, nguồn tin từ Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Cà Mau cho biết, ông Huỳnh Chí Dũng (Giám đốc) vừa có báo cáo cụ thể về nguyên nhân xảy ra tai nạn khiến hai cháu bé bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Theo báo cáo, nguyên nhân khiến chiếc tàu lượn bị quăng khỏi khung sắt là do vỏ tàu lượn làm bằng chất liệu composite, khi di chuyển quá nhanh, vỏ composite đã xé ra khỏi ốc vít, vặn vào khung khiến tàu bị nghiêng và xảy ra tai nạn.

Theo đó, về trách nhiệm đối với người bị nạn, lãnh đạo Nhà văn hóa thiếu nhi và chủ trò chơi Tân Đăng Khoa đã nhận trách nhiệm chịu mọi chi phí điều trị cho hai trẻ bị nạn. Hiện đang chờ kết luận của công an để chịu trách trước cơ quan pháp luật.

Nguyên nhân vụ tàu lượn rơi tự do: Vỏ tàu bị

Cận cảnh toa tàu bị hưng hỏng nặng

Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 20h ngày 13/3, khi cháu Nguyễn Kim Ánh (ngụ Cà Mau) và cháu Branyn (Việt kiều Úc) đang ngồi trên tàu lượn của Công ty Tân Đăng Khoa tại khu vui chơi giải trí thuộc Nhà văn hóa thiếu nhi Cà Mau, thì bất ngờ chiếc tàu bị văng ra khỏi khung sắt và rơi tự do từ trên cao xuống đất khiến hai cháu bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Hiện sức khỏe của cả hai cháu đang dần hồi phục.

Nguyên nhân vụ tàu lượn rơi tự do: Vỏ tàu bị

Trục quay và mấu nối với rất sơ sài

Nguyên nhân vụ tàu lượn rơi tự do: Vỏ tàu bị

Ốc vít giữ toa tàu không đảm bảo an toàn

Nguyên nhân vụ tàu lượn rơi tự do: Vỏ tàu bị

Một số ốc vít còn… dính lại

Nguyên nhân vụ tàu lượn rơi tự do: Vỏ tàu bị

Phía dưới thân tàu vụn nát do không được bảo trì thường xuyên

Trao đổi với phóng viên trước đó, ông Dũng xác nhận, toa lượn nói trên đã được cơ quan chức năng công nhận đủ điều kiện an toàn. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên thì toa tàu lượn nói trên rất cũ kỹ, ốc vít có thể bị “xé” bất cứ lúc nào và rất nguy hiểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguyên nhân vụ tàu lượn rơi tự do: Vỏ tàu bị "xé" khỏi khung sắt