Phong trào thi đua

Người “truyền lửa” trong công cuộc cải cách tư pháp

Trần Khanh 17/02/2026 - 08:56

Trong dòng chảy không ngừng của công cuộc cải cách tư pháp, vai trò của Chánh án TAND không chỉ dừng lại ở vị trí người đứng đầu cơ quan xét xử, thực hiện sứ mệnh bảo vệ công lý, quyền con người và quyền công dân, mà còn là hạt nhân dẫn dắt, người “truyền lửa” cho tinh thần đổi mới, liêm chính và chuyên nghiệp ấy.

Người “truyền lửa” trong cải cách tư pháp

TAND khu vực là cấp Tòa án gần dân nhất, nơi mỗi vụ việc không chỉ là một hồ sơ pháp lý khô cứng, mà còn gắn với số phận, danh dự và quyền lợi hợp pháp của từng con người. Thấu hiểu điều đó, Thẩm phán Khúc Trọng Quang - Chánh án TAND khu vực 2 - TP. Hải Phòng) luôn xác định phương châm xuyên suốt trong hoạt động chuyên môn là xét xử độc lập, khách quan, đúng pháp luật nhưng không xa rời thực tiễn đời sống.

Trong bối cảnh cải cách tư pháp hiện nay, người Chánh án không chỉ điều hành hoạt động xét xử mà còn chú trọng nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của luật sư, người tham gia tố tụng. Mỗi phiên tòa được tổ chức chặt chẽ, công khai, minh bạch, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ quan tư pháp.

tand-kv2-hp.jpg
Thẩm phán Khúc Trọng Quang - Chánh án TAND khu vực 2 - TP Hải Phòng thực hiện phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” trong công tác cải cách tư pháp.

Cải cách tư pháp không phải là khẩu hiệu mà là quá trình đổi mới tư duy, phương pháp làm việc và trách nhiệm công vụ. Trên cương vị người đứng đầu, Chánh án TAND khu vực 2 đóng vai trò hạt nhân trong việc quán triệt tinh thần cải cách đến từng thẩm phán, thư ký và cán bộ trong đơn vị.

Với đặc thù là cơ quan xét xử ở tuyến đầu, TAND khu vực thường xuyên giải quyết các vụ án gắn liền với đời sống dân sinh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Nhận thức rõ điều này, Thẩm phán Khúc Trọng Quang - Chánh án TAND khu vực 2 luôn xác định công tác xét xử phải đặt con người ở vị trí trung tâm, lấy công lý và lẽ phải làm kim chỉ nam.

Chánh án TAND khu vực 2 nhấn mạnh: “Cải cách tư pháp trước hết phải bắt đầu từ nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ Tòa án. Mỗi Thẩm phán khi ngồi ghế xét xử phải luôn tự nhắc mình rằng, phía sau hồ sơ vụ án là số phận, danh dự và quyền lợi của người dân. Xét xử đúng pháp luật là yêu cầu bắt buộc, nhưng xét xử công tâm, thấu tình đạt lý mới là mục tiêu cao nhất”.

Từ định hướng đó, chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa ngày càng được nâng cao; quyền bào chữa, quyền trình bày ý kiến của các đương sự và người tham gia tố tụng được bảo đảm đầy đủ, góp phần xây dựng hình ảnh phiên tòa dân chủ, công khai, minh bạch.

Không chỉ trực tiếp tham gia hoạt động xét xử, Chánh án TAND khu vực còn là người “truyền lửa” cải cách tư pháp tới toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị. Các chủ trương đổi mới về tổ chức bộ máy, cải tiến lề lối làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ vụ án được triển khai đồng bộ, bài bản. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức công vụ trong đơn vị luôn được chú trọng, nhằm xây dựng một tập thể đoàn kết, kỷ cương, liêm chính.

Trong bối cảnh yêu cầu cải cách tư pháp ngày càng cao, các vụ án ngày càng phức tạp, nhạy cảm, các Thẩm phán TAND khu vực luôn phải đối mặt với không ít áp lực. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần thượng tôn pháp luật, Chánh án TAND khu vực 2 kiên quyết giữ vững nguyên tắc độc lập xét xử, không để bất kỳ tác động tiêu cực nào ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án.

Thẩm phán Khúc Trọng Quang khẳng định: “Độc lập xét xử là nguyên tắc bất di bất dịch. Mỗi bản án phải được ban hành trên cơ sở chứng cứ, quy định pháp luật và lương tâm nghề nghiệp của người Thẩm phán. Chỉ có như vậy, Tòa án mới thực sự là chỗ dựa công lý của nhân dân”.

Góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại

Năm 2025, TAND khu vực 2 - Hải Phòng thụ lý 3.262 vụ, việc. Trong đó, đã giải quyết 3.201 vụ, việc; còn lại 61 vụ, việc; đạt tỷ lệ 98,1% (so với năm 2024, số lượng vụ việc giải quyết năm 2025 tăng 703 vụ việc). Kết quả hòa giải thành, đối thoại thành trong các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình, lao động, hành chính theo Bộ luật Tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính là 597/903 vụ (đạt tỷ lệ 66,1%).

Bên cạnh đó, TAND khu vực 2 đã triển khai tổ chức 59 phiên tòa xét xử trực tuyến theo chỉ đạo của Chánh án TANDTC. Thực hiện 1.046 bản án và quyết định thuộc diện phải công khai. Trong công tác cải cách thủ tục hành chính - tư pháp, đơn vị thực hiện phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, nên quá trình tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khởi kiện, đơn phản ánh của nhân dân được đơn vị đặc biệt coi trọng.

tand-kv2-2.jpg
Không chỉ trực tiếp tham gia hoạt động xét xử, Chánh án TAND khu vực 2 – Hải Phòng còn là người “truyền lửa” cải cách tư pháp tới toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị.

Lãnh đạo đơn vị thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức TAND”, kịp thời phát hiện và nhắc nhở rút kinh nghiệm những biểu hiện có thể làm cho dân hiểu sai, hiểu nhầm, không để xảy ra việc phiền hà sách nhiễu hoặc có vi phạm khi tiếp công dân cũng như quá trình giải quyết án.

Nhằm xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, bộ phận Hành chính tư pháp tại TAND khu vực 2 hoạt động hiệu quả, làm tốt công tác tham mưu, giúp việc trong quản lý công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Các loại đơn, thư đều được xử lý ngay trong ngày, không để tồn đọng.

Chánh án TAND khu vực 2 cho biết, đơn vị luôn bám sát chủ đề thi đua xuyên suốt của hệ thống TAND “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”, hưởng ứng phong trào thi đua “Vì công lý” do Chánh án TANDTC phát động gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Đảng.

Với những kết quả đạt được trong năm 2025, TAND khu vực 2 - Hải Phòng vinh dự nhận được Cờ thi đua của Chính phủ. Đây không chỉ là những nỗ lực, cống hiến của người đứng đầu cùng tập thể đơn vị, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, góp phần xây dựng một nền tư pháp ngày càng mạnh mẽ hơn.

Quan trọng hơn cả, niềm tin của nhân dân đối với Tòa án ngày càng được củng cố. Như lời Chánh án Khúc Trọng Quang từng chia sẻ đầy tâm huyết: Sự hài lòng và niềm tin của người dân chính là thước đo chân thực nhất đối với hiệu quả hoạt động của Tòa án và cũng là mục tiêu mà cải cách tư pháp hướng tới. Những đóng góp lặng lẽ, bền bỉ của tập thể cán bộ TAND khu vực 2 đã góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân.

Từ việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; đẩy mạnh số hóa hồ sơ vụ án; đến việc xây dựng phong cách làm việc chuẩn mực, kỷ cương, liêm chính - tất cả đều mang dấu ấn chỉ đạo quyết liệt, nhưng linh hoạt và nhân văn của người Chánh án. Mỗi cán bộ đang công tác tại TAND khu vực 2 luôn được người đứng đầu đơn vị nhắc nhở thường xuyên rằng: “Mỗi quyết định tư pháp ban hành không chỉ đúng luật mà còn phải đúng lòng dân”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Người “truyền lửa” trong công cuộc cải cách tư pháp