TAND khu vực 4 và 11 (TP. Đà Nẵng) tổ chức chương trình “Về nguồn”, dâng hương các Anh hùng liệt sĩ và tham quan chiến trường năm xưa Thượng Đức.
Chiều 22/8, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, TAND khu vực 4 và TAND khu vực 11 (TP. Đà Nẵng) tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề “Về nguồn” tại Đài tưởng niệm Chiến thắng Thượng Đức (xã Thượng Đức, TP. Đà Nẵng).

Tham gia chương trình có ông Nguyễn Ngọc Nam, Chánh án TAND khu vực 4; ông Nguyễn Hùng, Chánh án TAND khu vực 11, cùng tập thể cán bộ lãnh đạo, Thẩm phán, Thư ký, công chức, viên chức và người lao động của hai đơn vị.

Hoạt động là dịp để cán bộ, công chức hai đơn vị ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong mỗi cán bộ, công chức Tòa án.

Tại Đài tưởng niệm Chiến thắng Thượng Đức, trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, ông Nguyễn Hùng, Chánh án TAND khu vực 11, thay mặt đoàn công tác báo công trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các thế hệ cha anh, cán bộ, công chức hai đơn vị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người cán bộ Tòa án, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau lễ dâng hương và báo công, đoàn tiếp tục tham quan, tìm hiểu thực địa khu vực từng là chiến trường Thượng Đức. Qua những địa hình và dấu tích còn lại, các thành viên trong đoàn có thêm hiểu biết về trận đánh ác liệt năm xưa cũng như sự hy sinh to lớn của quân và dân ta.

Theo đó, Thượng Đức là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng ở phía Tây Quảng Đà. Trong kháng chiến chống Mỹ, nơi đây được địch xây dựng thành một cụm cứ điểm phòng thủ kiên cố nhằm kiểm soát tuyến hành lang từ vùng đồng bằng lên căn cứ cách mạng. Năm 1974, quân và dân ta mở Chiến dịch Thượng Đức.

Sau những trận chiến đấu quyết liệt, ngày 7/8/1974, lực lượng ta làm chủ hoàn toàn Chi khu quân sự Thượng Đức, giành thắng lợi quan trọng, phá vỡ một mắt xích phòng thủ chiến lược của địch ở phía Tây Đà Nẵng. Chiến thắng Thượng Đức có ý nghĩa quan trọng trên chiến trường Quảng Đà, tạo điều kiện để lực lượng cách mạng mở rộng vùng giải phóng, phát triển thế tiến công và góp phần tạo tiền đề cho những thắng lợi tiếp theo, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Chương trình “Về nguồn - Thăm lại chiến trường xưa Thượng Đức” là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2/9, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, công chức hai đơn vị.

Qua đó, mỗi cán bộ Tòa án thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay, tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, phụng sự công lý và phục vụ nhân dân.
Một số hình ảnh khác:











