TAND khu vực 13 - An Giang đã và đang triển khai nhiều giải pháp với quyết tâm hoàn thành cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án”.
Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm
TAND khu vực 13 - An Giang xác định đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án” (từ ngày 15/6/2026 đến ngày 15/9/2026), là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.
Theo đó, đơn vị thụ đã lý 1.590 vụ, việc; giải quyết 1.016 vụ, việc, đạt tỷ lệ 63,89%, đang giải quyết 574 vụ; tạm đình chỉ 40 vụ, không có án quá thời hạn xét xử, án tạm đình chỉ không đúng quy định.
Kể từ khi phát động cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án”, lãnh đạo đơn vị đã nhanh chóng triển khai kế hoạch đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và áp dụng phương thức phân công công việc theo tiêu chí "3 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.
Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được thực hiện thường xuyên trong các cuộc họp chi bộ hằng tháng. Cán bộ, đảng viên được quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy TANDTC, Đảng ủy TAND tỉnh; bộ quy tắc đạo đức của Thẩm phán và chuẩn mực đạo đức cách mạng, đồng thời nghiêm túc đối chiếu các biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống nhằm giữ gìn phẩm chất, hết lòng phục vụ nhân dân theo phương châm “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư”; “gần dân, giúp dân, hiểu dân”.
Số hóa hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận
Để tối ưu hóa quy trình xử lý đơn, đơn vị đã áp dụng sáng kiến số hóa hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận. Khi đương sự nộp đơn thông qua bộ phận Hành chính tư pháp, toàn bộ hồ sơ khởi kiện được scan và truyền lên hệ thống phần mềm chuyển đổi số.
Trong đó, Chánh án tiến hành phân công và Thẩm phán có thể ban hành văn bản xử lý đơn ngay sau khi nhận bản scan trên phần mềm. Ban lãnh đạo đơn vị thực hiện kiểm tra tiến độ hằng tuần để bảo đảm không phát sinh trường hợp xử lý đơn trễ hạn luật định. Đồng thời, tích cực hướng dẫn đương sự đồng ý nhận các văn bản tố tụng qua Zalo nhằm rút ngắn thời gian tống đạt.
Đối với công tác giải quyết án, thông qua ứng dụng chuyển đổi số, lãnh đạo đơn vị theo dõi sát sao tiến độ giải quyết và tác nghiệp tố tụng của từng Thẩm phán hằng tuần, từ đó đôn đốc Thẩm phán cam kết giải quyết án đúng thời hạn luật định.

Đối với những vụ án có tính chất phức tạp hoặc tồn đọng lâu năm (đặc biệt là các vụ thụ lý trước năm 2025), TAND khu vực 13 – An Giang chủ động phối hợp liên ngành với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn để sớm có kết quả đo đạc cũng như thông tin về tài sản tranh chấp. Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa bàn đã giúp đơn vị nhanh chóng xác minh nơi cư trú của đương sự.
Nhằm tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ, đơn vị sử dụng Zalo để tống đạt văn bản và nhận phản hồi từ các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương.
Nhiều cách làm sáng tạo
TAND khu vực 13 - An Giang cũng khuyến khích đương sự tự lựa chọn các tổ chức, dịch vụ tư nhân được Nhà nước công nhận về định giá, đo đạc, thẩm định tại chỗ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết vụ án. Ngoài ra, việc vận dụng khéo léo công tác dân vận trong quá trình giải quyết đã tạo điều kiện cho các bên tự thỏa thuận, hòa giải thành công, giúp hóa giải mâu thẫn tranh chấp gay gắt và tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí cho người dân.
Trước áp lực lớn từ những vụ án phức tạp hoặc gặp đương sự bất hợp tác, ban lãnh đạo đơn vị luôn đồng hành cùng Thẩm phán. Tổ Thẩm phán và ban lãnh đạo đơn vị duy trì trao đổi nghiệp vụ hằng ngày, hằng tuần hoặc trao đổi nhanh các tình huống pháp lý đột xuất để giúp Thẩm phán nâng cao chuyên môn, tự tin và giải tỏa tâm lý e ngại án khó.
Các Tổ chuyên môn về hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình... cũng được thành lập để hỗ trợ Thẩm phán nghiên cứu kỹ lưỡng từng hồ sơ.
Đối với trường hợp đương sự cố tình bất hợp tác, Tòa án thực hiện đầy đủ quy trình tống đạt văn bản tố tụng theo đúng quy định pháp luật và chủ động đưa vụ án ra xét xử ngay khi có đủ điều kiện tố tụng.

Bà Lư Thị Châu Ngọc, Chánh án TAND khu vực 13- An Giang cho biết, cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án" là thách thức cũng là cơ hội của đội ngũ Thẩm phán, Thư ký của đơn vị. Từ những ngày đầu bắt đầu thực hiện phong trào đến nay, TAND khu vực 13- An Giang xem đây không chỉ là một đợt phát động thi đua đơn thuần, mà thực sự đã trở thành cuộc cách mạng về tiến độ và chất lượng trong công tác giải quyết, xét xử.
Trong khoảng thời gian ngắn, toàn đơn vị đã tập trung rà soát, xử lý dứt điểm lượng lớn đơn thư, vụ án tồn đọng, đặc biệt là triệt tiêu các hồ sơ kéo dài, quá thời hạn chuẩn bị xét xử. Quan trọng hơn cả, việc tăng tốc độ giải quyết vẫn đi đôi với bảo đảm tính căn cơ, chính xác của pháp luật, hạn chế tối đa tình trạng án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan.
Thành quả của 90 ngày thi đua không dừng lại ở những con số thống kê, mà là sự củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ quan Toà án.
“Với vai trò là người đứng đầu đơn vị, tôi luôn quán triệt đến các cán bộ nêu cao tinh thần quyết tâm, tuyệt đối không chủ quan hay coi đây là đợt tăng tốc ngắn hạn. Tinh thần chủ động, quyết liệt và tính kỷ cương của cao điểm "90 ngày giải quyết đơn, án" phải được duy trì thành nếp làm việc thường xuyên, bền vững trong suốt thời gian tới", Chánh án Lư Thị Châu Ngọc nhấn mạnh
Nhờ tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao và quyết tâm chính trị vượt khó của tập thể cán bộ, công chức và người lao động, TAND khu vực 13 – An Giang nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng xét xử và góp phần củng cố mạnh mẽ niềm tin của nhân dân vào công lý.