Sáng 27/7, TAND khu vực 4 - Đà Nẵng đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Liên Chiểu và thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Ngọc Nam, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND khu vực 4 - Đà Nẵng làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo đơn vị và tập thể đoàn viên TAND khu vực.

Trong không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Liên Chiểu, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Nam, Chánh án TAND khu vực 4 - Đà Nẵng nhấn mạnh, sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ là nền tảng để các thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, độc lập và phát triển.
Mỗi cán bộ, công chức, người lao động TAND khu vực 4 luôn ghi nhớ công lao to lớn ấy, không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Đồng thời, việc thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo người có công với cách mạng là trách nhiệm và cũng là tình cảm thiêng liêng của mỗi cán bộ Tòa án.

Sau lễ dâng hương, đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn gồm: bà Võ Thị Bụng (sinh năm 1937, vợ liệt sĩ, trú phường Hòa Khánh); ông Đoàn Hoa (sinh năm 1931, thân nhân liệt sĩ, trú phường Hòa Khánh); gia đình ông Phạm Ngọc Hoàng (thương binh 4/4). Đồng thời đoàn cũng thăm các gia đình công chức của đơn vị có cha, mẹ là thương binh, người có công với cách mạng.

Tại các gia đình, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, lắng nghe những tâm tư, chia sẻ của các thương binh, thân nhân liệt sĩ, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của dân tộc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự tri ân và trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức TAND khu vực 4 đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, Thẩm phán Trần Nguyễn Thi Thi, Bí thư BCH Chi đoàn TAND các khu vực số II, cho biết: Hoạt động này không chỉ thể hiện sự quan tâm, tri ân của cán bộ, đoàn viên Tòa án đối với người có công, mà còn là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của hòa bình, bồi đắp truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động hướng về cộng đồng. Những câu chuyện, ký ức của các gia đình chính sách là bài học quý báu, tiếp thêm động lực để mỗi đoàn viên phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đây là hoạt động góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái cho đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên Tòa án.