Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TAND, ôn lại truyền thống và lan tỏa niềm tự hào về ngành.
Chiều 10/9, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng tổ chức tọa đàm kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TAND (13/9/1945 - 13/9/2026), ôn lại truyền thống vẻ vang và khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong toàn đơn vị.
Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Trần Thanh Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng; đồng chí Lê Văn Thường và đồng chí Phùng Anh Dũng, Phó Chánh tòa, cùng toàn thể công chức, người lao động Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng.
.jpg)
Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Trần Thanh Hoàng đã ôn lại truyền thống 81 năm xây dựng và trưởng thành của TAND, bắt đầu từ ngày 13/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 33C thành lập các Tòa án quân sự, đặt nền móng cho ngành Tòa án của chính quyền cách mạng.
Trải qua các giai đoạn lịch sử, từ những năm tháng kháng chiến, thống nhất đất nước đến thời kỳ đổi mới và cải cách tư pháp, hệ thống TAND luôn nỗ lực thực hiện sứ mệnh bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Đối với Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng, đồng chí Chánh tòa cũng điểm lại quá trình hình thành và phát triển của đơn vị. Từ TAND phúc thẩm tại Đà Nẵng được thành lập ngày 20/4/1976, đơn vị được đổi tên thành Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng; đến ngày 1/6/2015 chuyển đổi thành TAND cấp cao tại Đà Nẵng theo Nghị quyết số 957/NQ-UBTVQH13. Từ ngày 1/7/2025, đơn vị tiếp tục thực hiện mô hình Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng theo Luật Tổ chức TAND năm 2024 (sửa đổi, bổ sung).
Mặc dù mô hình tổ chức thay đổi, biên chế giảm từ 70 xuống còn 40 công chức, đơn vị vẫn nỗ lực duy trì hiệu quả công tác xét xử. Năm 2025, Tòa thụ lý 1.838 vụ án, vụ việc theo thủ tục phúc thẩm, giải quyết đạt tỷ lệ 95,75%. Trong 11 tháng năm 2026, đơn vị thụ lý 1.281 vụ việc, giải quyết đạt tỷ lệ 90,4%.
.jpg)
Công tác chuyển đổi số cũng được chú trọng. Đến nay, toàn bộ 22.659 hồ sơ lưu trữ từ năm 1993 đến ngày 30/6/2025 đã được số hóa, đạt tỷ lệ 100%, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác hồ sơ và phục vụ công tác chuyên môn.
Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Hoàng đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống của ngành; giữ vững sự độc lập, khách quan, công tâm, liêm chính trong hoạt động xét xử; đề cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ luật công vụ; chủ động học tập, đổi mới, thích ứng với mô hình tổ chức mới.
.jpg)
Tại buổi tọa đàm, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị, đồng chí Trần Thanh Hoàng gửi lời chúc mừng tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và gia đình nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TAND.
Sau phần ôn lại truyền thống, không khí buổi tọa đàm trở nên sôi nổi với trò chơi “Hái hoa dân chủ” tìm hiểu lịch sử ngành Tòa án do Chi đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Hoàng, Bí thư Chi đoàn.
Thông qua các câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử, truyền thống và những dấu mốc quan trọng của ngành, cán bộ, công chức, người lao động có dịp củng cố kiến thức, giao lưu và tăng cường sự gắn kết. Hoạt động cũng góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa niềm tự hào về truyền thống 81 năm của TAND.
.jpg)
Buổi tọa đàm là dịp để các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động cùng nhìn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành của ngành TAND, qua đó tiếp thêm niềm tự hào, củng cố tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng hệ thống TAND trong sạch, vững mạnh.