TAND TP. Đà Nẵng kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TAND, công bố các quyết định về công tác cán bộ và truy tặng Bằng khen cho cố Thẩm phán Vũ Việt Dũng.
Chiều 10/9, TAND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TAND (13/9/1945 - 13/9/2026) và công bố các quyết định về công tác cán bộ của Chánh án TAND TP. Đà Nẵng. Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu trung tâm tại TAND TP. Đà Nẵng và 12 điểm cầu thành phần tại các TAND khu vực trực thuộc.

Dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Nguyễn Chí Công, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND TP. Đà Nẵng. Tham dự chương trình còn có các đồng chí Phó Chánh án TAND thành phố; nguyên lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng (cũ); lãnh đạo TAND các khu vực, cùng đông đảo Thẩm phán, công chức, người lao động TAND hai cấp thành phố và các đồng chí được nhận quyết định bổ nhiệm.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Chí Công, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND TP Đà Nẵng nhấn mạnh ý nghĩa của việc giữ gìn, phát huy truyền thống của ngành; đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ, Thẩm phán, công chức và người lao động tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức, đoàn kết và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
.jpg)
Theo Chánh án Nguyễn Chí Công, mỗi cán bộ Tòa án cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; không ngừng nâng cao chất lượng công tác xét xử, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đối với các đồng chí được bổ nhiệm, Chánh án TAND TP. Đà Nẵng đề nghị trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, giữ gìn phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp và cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
.jpg)
Tại buổi lễ, TAND TP. Đà Nẵng công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ của Chánh án TAND thành phố. Đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, tân Phó Chánh tòa Dân sự TAND khu vực 4 - Đà Nẵng thể hiện sự vinh dự và quyết tâm tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một nội dung xúc động tại buổi lễ là việc trao Bằng khen của Chánh án TANDTC cho gia đình Thẩm phán Vũ Việt Dũng. Thẩm phán Vũ Việt Dũng có gần 30 năm công tác trong ngành TAND. Trong quá trình công tác, đồng chí được đồng nghiệp ghi nhận là tấm gương về nghị lực, tinh thần tận tụy và tình yêu nghề. Đặc biệt, dù phải chịu đựng những đau đớn kéo dài do bệnh tật, đồng chí Vũ Việt Dũng vẫn kiên cường vượt qua, giữ trọn tình yêu nghề và không ngừng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ công lý.

Ghi nhận những đóng góp của đồng chí Vũ Việt Dũng, Ban Thường vụ, tập thể lãnh đạo TAND TP. Đà Nẵng, đặc biệt là đồng chí Chánh án TAND thành phố, Bí thư Đảng ủy đã chỉ đạo, đề xuất TANDTC xem xét truy tặng Bằng khen của Chánh án TANDTC. Cùng với Bằng khen, Quỹ tình nghĩa TANDTC trao tặng gia đình đồng chí Vũ Việt Dũng số tiền 15 triệu đồng.
Được sự ủy quyền của Chánh án TANDTC, đồng chí Nguyễn Chí Công đã trao Bằng khen và phần quà cho bà Phạm Thị Hồng Loan, vợ đồng chí Vũ Việt Dũng, đại diện gia đình đón nhận. Sự ghi nhận này thể hiện tình cảm, sự trân trọng của ngành Tòa án đối với những đóng góp của Thẩm phán Vũ Việt Dũng trong thời gian công tác, đồng thời là nguồn động viên đối với gia đình đồng chí. Tiếp nối truyền thống, xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án vững mạnh.

Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TAND là dịp để mỗi cán bộ, công chức, người lao động TAND hai cấp TP Đà Nẵng tiếp tục nhìn lại chặng đường đã qua, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, bản lĩnh của người cán bộ Tòa án.
Trong bối cảnh yêu cầu cải cách tư pháp ngày càng cao, việc xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ vững và tinh thần trách nhiệm cao có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công lý. Từ những giá trị truyền thống được vun đắp qua 81 năm, TAND hai cấp TP. Đà Nẵng tiếp tục hướng tới xây dựng tập thể đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; mỗi cán bộ, Thẩm phán không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với công lý và hoạt động của Tòa án.
Một số hình ảnh tại buổi lễ:




