Phong trào thi đua

Người góp phần đưa công lý đến gần với nhân dân

Hải Nam - Quang Anh 13/09/2025 - 09:16

Trong tiến trình hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, đội ngũ cán bộ tư pháp địa phương đã không ngừng phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần xây dựng hệ thống Tòa án trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới. Nổi bật trong số đó, Phó Chánh án TAND TP Đà Nẵng Phạm Quốc Bảo với sự tận tụy, bản lĩnh và trí tuệ đã trở thành một gương mặt tiêu biểu, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào công lý.

Dấu ấn từ thực tiễn quản lý và xét xử

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê giàu truyền thống yêu nước, cách mạng xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Xuân Phú, thành phố Đà Nẵng), ông Phạm Quốc Bảo sớm chọn cho mình con đường gắn bó với nghề Thẩm phán. Với nền tảng chính trị, chuyên môn vững chắc là Thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị, Phó Chánh án Phạm Quốc Bảo từng bước khẳng định vai trò của mình trong hệ thống Tòa án nhân dân.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh án TAND TP Đà Nẵng, ông Bảo đã có nhiều năm công tác tại TAND tỉnh Quảng Nam (cũ), đảm nhiệm trọng trách Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án. Trên cương vị lãnh đạo, ông được phân công trực tiếp quản lý 6 TAND cấp huyện, 2 Tòa chuyên trách cùng Văn phòng TAND tỉnh; đồng thời trực tiếp xét xử nhiều vụ án trọng điểm, phức tạp.

img_20250913_000830(1).jpg
Phó Chánh án TAND TP Đà Nẵng Phạm Quốc Bảo, người góp phần đưa công lý đến gần hơn với nhân dân.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, hệ thống TAND hai cấp Quảng Nam (cũ) đã giải quyết, xét xử hơn 36 nghìn vụ việc, đạt tỷ lệ trên 93%. Riêng TAND tỉnh đạt tỷ lệ 91,3%, bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết gần 70 vụ/năm, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Điều đáng ghi nhận là chất lượng xét xử luôn được đảm bảo, không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm, không có án quá hạn, kéo dài gây bức xúc dư luận.

Với cương vị Phó Chánh án, ông Bảo đã nhiều lần trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị. Ông kiên trì phương châm chỉ đạo “hướng về cơ sở, bám sát cơ sở, xây dựng mạnh từ cơ sở”, từ đó tạo sự phát triển đồng đều, bền vững trong toàn hệ thống. Chính cách làm này đã giúp nhiều Tòa án địa phương nâng cao rõ rệt cả tiến độ lẫn chất lượng giải quyết án.

Ở cương vị Thẩm phán bậc 2, ông trực tiếp giải quyết, xét xử 437 vụ án các loại trong 5 năm (bình quân 87,4 vụ/năm), tham gia hàng trăm phiên tòa phúc thẩm. Đặc biệt, phần lớn các vụ việc liên quan đến tranh chấp dân sự, đất đai một lĩnh vực vốn rất phức tạp và dễ phát sinh khiếu kiện kéo dài. Tất cả đều được ông giải quyết thấu tình, đạt lý, bảo đảm đúng pháp luật, tạo niềm tin cho nhân dân.

“Điều quan trọng nhất với người Thẩm phán là mỗi bản án phải vừa thượng tôn pháp luật, vừa mang hơi thở cuộc sống, để người dân cảm thấy công lý ở ngay bên cạnh mình”, Phó Chánh án chia sẻ trong một buổi sinh hoạt chuyên đề về cải cách tư pháp.

Tận tụy với cải cách tư pháp, xây dựng Tòa án gần dân

Trong thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ của ngành Tòa án, đặc biệt khi Quảng Nam hợp nhất với Đà Nẵng, yêu cầu đặt ra cho lãnh đạo Tòa án địa phương là rất lớn. Với sự nhạy bén, Phó Chánh án Phạm Quốc Bảo đã cùng tập thể lãnh đạo TAND TP Đà Nẵng, thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc cải cách hành chính – tư pháp, đưa hoạt động xét xử đến gần hơn với người dân.

Ông là người kiên trì chỉ đạo áp dụng công nghệ thông tin, triển khai mô hình Tòa án điện tử, tổ chức phiên tòa trực tuyến, phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến; đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình địa phương thực hiện “Chuyên mục Tòa án”, công khai, minh bạch hoạt động xét xử. Nhờ đó, Tòa án không còn là “bức tường xa cách” mà trở thành nơi nhân dân tìm đến để gửi gắm niềm tin công lý.

z7005479618992_20097b5a49c9f77834681ee304093ff4(1).jpg
Phó Chánh án Phạm Quốc bảo là một trong những cá nhân nhận kỷ niệm chương vì thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của TAND giai đoạn 2020 – 2025

Không chỉ chú trọng công tác xét xử, Phó Chánh án Phạm Quốc Bảo còn luôn đề cao nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định, không để đơn thư vượt cấp, kéo dài. “Phụng sự nhân dân không phải là khẩu hiệu, mà là công việc hàng ngày của mỗi Thẩm phán” là điều ông nhiều lần nhấn mạnh trong các cuộc họp giao ban.

Trong công tác Đảng, đoàn thể, ông dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng Chi bộ, tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, liên tục từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ Tòa án, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Không ít cán bộ trẻ của TAND Quảng Nam trước đây đã trưởng thành từ sự dìu dắt, động viên của ông.

Với trách nhiệm của một người quản lý, ông còn có nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực được Hội đồng Khoa học – Sáng kiến TAND tỉnh Quảng Nam đánh giá cao, như giải pháp đẩy mạnh tiến độ thu thập chứng cứ trong các vụ án đất đai, hay xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng. Những sáng kiến này góp phần không nhỏ trong việc cải thiện tiến độ và chất lượng xét xử.

Liên tục trong 5 năm 2020 – 2024, ông được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; năm 2022 còn được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua TAND”, phần thưởng cao quý ghi nhận sự nỗ lực bền bỉ của một Thẩm phán tận tâm.

Người giữ lửa niềm tin công lý

Nhìn lại chặng đường công tác đã qua, từ một cán bộ trẻ quê Quế Sơn đến Phó Chánh án TAND TP Đà Nẵng hôm nay, Phó Chánh án Phạm Quốc Bảo luôn giữ vững bản lĩnh, phẩm chất của người Thẩm phán: công tâm, khách quan, gần dân, hiểu dân. Ông không chỉ để lại dấu ấn bằng những con số khô khan về tỷ lệ giải quyết án, mà còn bằng sự tin tưởng của nhân dân vào mỗi phán quyết của Tòa án.

Trong bối cảnh hội nhập, cải cách tư pháp tiếp tục là trọng tâm, nhiệm vụ của đội ngũ Thẩm phán càng nặng nề. Nhưng với những gì đã thể hiện, Phó Chánh án Phạm Quốc Bảo được đồng nghiệp tin tưởng, nhân dân quý trọng, xứng đáng là một trong những gương mặt tiêu biểu của ngành Tòa án khu vực miền Trung.

img_9365.jpg
Đồng chí Phạm Quốc Bảo – Phó Chánh án TAND TP Đà Nẵng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng hệ thống Tòa án trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

“Làm Thẩm phán không chỉ là thực thi pháp luật, mà còn là hành trình giữ gìn niềm tin công lý trong lòng dân. Tôi luôn nhắc mình rằng, mỗi bản án được ban hành không chỉ khép lại một vụ việc, mà còn mở ra niềm tin và sự yên ổn cho xã hội”, ông Bảo chia sẻ.

Giữa những thử thách của ngành Tòa án hôm nay, sự tận tụy, bản lĩnh và trí tuệ của những cán bộ như Phó Chánh án TAND TP Đà Nẵng Phạm Quốc Bảo chính là nền tảng để Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng sau hợp nhất tiếp tục vững bước, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ở Phó Chánh án Phạm Quốc Bảo, đồng nghiệp dễ dàng nhận ra sự dung dị, điềm đạm nhưng quyết liệt trong công việc. Ông thường nói, người Thẩm phán trước hết phải là tấm gương về sự công tâm và bản lĩnh, bởi “chỉ cần một phán quyết thiếu chuẩn xác cũng có thể làm xói mòn niềm tin vào công lý mà bao thế hệ dày công vun đắp”. Chính quan niệm ấy khiến ông luôn dành nhiều thời gian nghiên cứu hồ sơ, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, để mỗi bản án, quyết định không chỉ đúng pháp luật mà còn thấm đẫm hơi thở đời sống.

Niềm tin của nhân dân đối với Tòa án, theo ông, không đến từ những khẩu hiệu hô vang trong hội trường, mà đến từ sự minh bạch, liêm chính trong từng vụ việc cụ thể. Bởi vậy, từ việc tiếp công dân, xét xử trực tuyến cho đến đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, ông đều đặt mục tiêu tối thượng là “thuận lợi cho dân, rõ ràng cho dân, công bằng cho dân”. Đó cũng là cách mà ông thắp ngọn lửa công lý, để mỗi người dân khi bước ra khỏi cánh cửa Tòa án đều cảm thấy mình được lắng nghe, được bảo vệ, được tôn trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người góp phần đưa công lý đến gần với nhân dân