Trong hai ngày 16 và 17/5, Chi đoàn Vụ Giám đốc, kiểm tra về hình sự (Vụ Giám đốc, kiểm tra I) đã tổ chức chương trình "Hành trình về nguồn" tại tỉnh Phú Thọ.
Trong 2 ngày 16 - 17/5, Chi đoàn Vụ Giám đốc, kiểm tra I, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp cùng Chi đoàn Ban Pháp chế Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức chương trình “Hành trình về nguồn” tại tỉnh Phú Thọ với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên hai đơn vị.
Theo đó, thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn Vụ Giám đốc, kiểm tra I nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), nhằm phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, giáo dục lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên.
Đây cũng là dịp để các đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, phát huy sức trẻ, tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động xã hội.
Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo, Chi ủy Chi bộ Vụ Giám đốc, kiểm tra I; lãnh đạo Ban Pháp chế BIDV; đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tòa án nhân dân tối cao cùng đoàn viên, thanh niên của các đơn vị.
Điểm nhấn đầu tiên của hành trình là hoạt động tham quan, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng - nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, cội nguồn của dân tộc Việt Nam.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao dựng nước của các bậc tiền nhân.





Tiếp nối hành trình, đoàn đã đến Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mai Hịch, xã Bao La, tỉnh Phú Thọ để tổ chức chương trình thiện nguyện, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh đạt thành tích tốt trong học tập.
Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 15 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện thuận lợi đến trường; trao 15 cặp sách dành cho các em học sinh có thành tích học tập tốt nhằm động viên tinh thần vượt khó, khích lệ ý chí vươn lên trong học tập.

Tham dự chương trình tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mai Hịch, xã Bao La, tỉnh Phú Thọ, đại diện lãnh đạo, Chi ủy Chi bộ Vụ Giám đốc, kiểm tra I có các đồng chí: Nguyễn Thị Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra I; Lê Thị Thu Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra I.
Đại diện lãnh đạo Ngân hàng BIDV gồm có các đồng chí: Nguyễn Thị Phương - Giám đốc Ban Pháp chế Ngân hàng BIDV; Phạm Chí Dũng - Phó Giám đốc Ban Pháp chế Ngân hàng BIDV.
Đại diện Trường Tiểu học và THSC Mai Hịch có đồng chí Nguyễn Đức Lý - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THSC Mai Hịch.
Tham dự chương trình có đồng chí Lê Thị Bình Minh, Bí thư Chi đoàn Vụ Giám đốc, kiểm tra I; đồng chí Đặng Quang Anh, Bí thư Chi đoàn Ban Pháp chế - Ngân hàng BIDV cùng các đoàn viên, thanh niên của các đơn vị.
Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của tuổi trẻ Tòa án nhân dân tối cao và BIDV đối với công tác an sinh xã hội, góp phần tiếp thêm động lực để các em học sinh nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Đồng chí Nguyễn Đức Lý - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THSC Mai Hịch, đại diện nhà trường bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, đồng hành của các đơn vị, đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần giúp các em học sinh có thêm niềm tin, động lực trên con đường học tập.

Không chỉ mang ý nghĩa giáo dục truyền thống và thiện nguyện, chương trình còn là dịp để đoàn viên thanh niên các đơn vị tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm với cộng đồng.





Chương trình “Hành trình về nguồn” tại tỉnh Phú Thọ khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp, tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc đổi mới nội dung sinh hoạt, gắn giáo dục truyền thống với hoạt động thực tiễn và công tác an sinh xã hội. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đoàn viên, thanh niên Tòa án nhân dân tối cao bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, nhân ái, giàu lòng yêu nước và luôn hướng về cội nguồn dân tộc.