Người đàn ông Hàn Quốc ở tử vong ở quận Bắc Từ Liêm âm tính với SARS-CoV-2

Duy Uyên| 17/02/2021 15:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sở Y tế Hà Nội cho biết, kết quả xét nghiệm của người đàn ông tử vong tại tòa nhà R2, chung cư Golmark City (136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã âm tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, nạn nhân là ông B.S.W, quốc tịch Hàn Quốc, SN 1974, sống một mình tại tòa R2 Golmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Sáng 17/2, lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm nhận được thông tin ông W. tử vong trong căn hộ của mình.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã tiến hành phong toả toàn bộ tòa nhà, không cho người ra vào, phun khử khuẩn, lấy mẫu dịch hầu họng để xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Đến 15 giờ ngày 17/2, Sở Y tế Hà Nội thông báo mẫu xét nghiệm của ông W. cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 .

Hiện nguyên nhân tử vong đang tiếp tục được làm rõ.

Được biết, ông W. nhập cảnh vào Việt Nam từ 2014 và ở từ đó đến nay không về nước. Ông là giám đốc một công ty trong lĩnh vực xây dựng ở quận Bắc Từ Liêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đàn ông Hàn Quốc ở tử vong ở quận Bắc Từ Liêm âm tính với SARS-CoV-2