Đến năm 2030, 90% người cao tuổi sẽ được phát hiện, điều trị và quản lý sớm các bệnh phổ biến như tim mạch, tiểu đường, ung thư, sa sút trí tuệ.
Người cao tuổi sẽ được tăng cường phát hiện sớm, điều trị và quản lý các bệnh không lây nhiễm thường gặp như ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và sa sút trí tuệ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với già hóa dân số.

Đây là mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ đặt ra tại Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030.
Theo Chương trình, phấn đấu đến năm 2025 có 70% người cao tuổi được phát hiện, điều trị và quản lý các bệnh không lây nhiễm thường gặp như ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, sa sút trí tuệ; tỷ lệ này sẽ nâng lên 90% vào năm 2030.
Để đạt mục tiêu trên, Chương trình yêu cầu củng cố và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho người cao tuổi; từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi.
Bên cạnh việc nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng tại các bệnh viện, Chương trình cũng chú trọng nâng cao năng lực của trạm y tế cấp xã trong cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống các bệnh không lây nhiễm cho người cao tuổi tại gia đình và cộng đồng.
Đồng thời, các chiến dịch truyền thông kết hợp với cung cấp dịch vụ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi sẽ được triển khai, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo.
Theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg, Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được thực hiện trong giai đoạn 2021-2030, nhằm chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi, góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.