Ngược đãi mẹ ruột, nữ bị cáo lĩnh 30 tháng tù

Nhật Linh| 01/11/2020 17:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Mới đây, TAND huyện Tri Tôn (An Giang) đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Thị Ngọc Mai (sinh năm 1965, cư trú ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, Tri Tôn), về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” quy định tại điều 185 BLHS.

Trước đó, cuối tháng 2/2020, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài khoảng 3 phút, ghi lại cảnh Dương Thị Ngọc Mai bạo hành mẹ ruột của mình là cụ Nguyễn Thị Lang (88 tuổi).

Trong clip, Mai liên tục chửi bới, hành hạ cụ Lang, gây bức xúc trong dư luận. Clip được đăng tải sau khi cụ Lang qua đời (ngày 12-2-2020).

bi-cao.jpg
Bị cáo Mai tại phiên tòa

Tại phiên tòa, bị cáo  Dương Thị Ngọc Mai thừa nhận hành vi phạm tội, mong được khoan hồng để sớm trở về với gia đình, xã hội.

Nhận thấy hành vi của bị cáo gây bất ổn xã hội, làm băng hoại thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tới việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hiếu kính cha mẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mai 30 tháng tù giam về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngược đãi mẹ ruột, nữ bị cáo lĩnh 30 tháng tù