Văn hóa- Thể thao

Ngựa và Long mã “thức giấc” giữa Hoàng thành Huế, mở màn chuỗi sự kiện văn hóa Xuân 2026

Minh Tâm-Ngọc Minh 05/02/2026 - 16:38

Huế khai mạc triển lãm “Ngựa và Long mã” tại Tam Tòa, trưng bày hơn 40 hiện vật cung đình triều Nguyễn, mở đầu chuỗi sự kiện văn hóa - di sản Xuân 2026.

Sáng 5/2, tại không gian Viện Cơ Mật (Tam Tòa), số 33 Tống Duy Tân, phường Phú Xuân, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Ngựa và Long mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn” cùng triển lãm tranh thiếu nhi “Mùa Xuân trong mắt em”. Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch chào Xuân Bính Ngọ 2026 tại Huế.

ngua-long-ma-02.jpg
Khai mạc triển lãm chuyên đề “Ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn”.

Triển lãm giới thiệu hơn 40 hiện vật, tư liệu, hình ảnh liên quan đến ngựa và long mã, nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, thẩm mỹ và ý nghĩa biểu tượng của hai hình tượng này trong đời sống cung đình triều Nguyễn. Theo ban tổ chức, ngựa không chỉ gắn với hoạt động quân sự, vận chuyển, nghi lễ mà còn hiện diện đậm nét trong mỹ thuật cung đình qua kiến trúc, điêu khắc, hội họa và các vật dụng hoàng gia. Trong khi đó, long mã - linh vật kết hợp giữa rồng, lân và ngựa, được xem là biểu trưng cát tường của trí tuệ, điềm lành, sự giao hòa trời đất và khát vọng thái bình, thịnh trị.

ngua-long-ma-05.jpg
Hiện vật, tư liệu và hình ảnh được trưng bày, triển lãm. Ảnh: BTC
ngua-long-ma-06.jpg
Hiện vật, tư liệu và hình ảnh được trưng bày, triển lãm. Ảnh: BTC
ngua-long-ma-07.jpg
Hiện vật, tư liệu và hình ảnh được trưng bày, triển lãm. Ảnh: BTC

Tư liệu lịch sử cho biết, năm 1826, Hoàng đế Minh Mạng thành lập Viện Thượng Tứ trong Kinh thành Huế để nuôi dưỡng, huấn luyện và quản lý các hạng ngựa như Ngự Mã, Lộ Mã, Nghi Mã, Sai Mã, với quy trình tuyển chọn và chăm sóc chặt chẽ. Điều này cho thấy vai trò thiết yếu của ngựa trong thiết chế nhà nước quân chủ, đồng thời góp phần hình thành nghi thức và nghệ thuật đặc sắc của cung đình.

Song song trưng bày chuyên đề, triển lãm tranh thiếu nhi “Mùa Xuân trong mắt em” giới thiệu 148 tác phẩm của học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi và Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thể hiện góc nhìn hồn nhiên về mùa Xuân, quê hương và di sản. Chương trình còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm như trò chơi cung đình (đầu hồ, bài vụ), trò chơi dân gian, làm trống lùng tùng, nặn tò he và các nội dung giáo dục di sản, tạo không gian tương tác, giúp học sinh tiếp cận lịch sử - văn hóa theo cách sinh động.

ngua-long-ma-08.jpg
Cuộc thi vẽ và triển lãm tranh thiếu nhi với chủ đề “Mùa Xuân trong mắt em”. Ảnh: BTC

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, nhà nghiên cứu, nghệ nhân và đông đảo giáo viên, học sinh; nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đưa tin.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, chuỗi hoạt động đầu Xuân nhằm tăng cường quảng bá, phát huy giá trị di sản triều Nguyễn, đồng thời thúc đẩy gắn kết giữa đơn vị văn hóa với nhà trường, đưa di sản đến gần cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây cũng là điểm nhấn văn hóa đầu năm, góp phần khẳng định nỗ lực bảo tồn và lan tỏa bản sắc Huế trong đời sống đương đại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngựa và Long mã “thức giấc” giữa Hoàng thành Huế, mở màn chuỗi sự kiện văn hóa Xuân 2026