Tin nhanh

Nghi phạm 14 tuổi bị bắt sau vụ xả súng ở trung tâm mua sắm Thái Lan

Hà Mai 03/10/2023 - 19:48

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một thiếu niên 14 tuổi sau vụ xả súng tại trung tâm mua sắm ở Bangkok hôm thứ Ba khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Cục Điều tra Trung ương Thái Lan cho biết, chính quyền địa phương đã bắt giữ nghi phạm và đang đánh giá thương vong chính xác.

231003115320-04-thailand-mall-shooting-100323.jpg
Lực lượng cứu hộ có mặt sau vụ xả súng chết người tại trung tâm mua sắm ở trung tâm Bangkok, Thái Lan, ngày 3/10. (Ảnh: AFP)

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày 3/10 (giờ địa phương) tại Trung tâm thương mại Siam Paragon ở Bangkok, Đại tá cảnh sát Noppadol Thiammekha, Cảnh sát trưởng Pathum Wan cho biết.

Tỷ lệ sở hữu súng ở quốc gia Đông Nam Á này cao so với các nước trong khu vực.

Dữ liệu năm 2017 từ Cơ quan Khảo sát vũ khí nhỏ (SAS) có trụ sở tại Thụy Sĩ cho biết, hơn 10,3 triệu dân thường sở hữu súng ở Thái Lan, tức khoảng 15 khẩu súng trên 100 người. Theo SAS, khoảng 6,2 triệu khẩu súng trong số đó đã được đăng ký hợp pháp.

Theo Viện Đo lường và Đánh giá Y tế (IHME) tại cơ sở dữ liệu Gánh nặng Bệnh tật Toàn cầu năm 2019 của Đại học Washington, Thái Lan có số vụ giết người bằng súng cao thứ hai sau Philippines ở Đông Nam Á.

Nhưng các vụ xả súng hàng loạt ở nước này rất hiếm. Vào tháng 10/2022, ít nhất 36 người thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng súng và dao tại một trung tâm chăm sóc trẻ em ở tỉnh Nong Bua Lamphu, Đông Bắc Thái Lan.

Vụ thảm sát này được cho là vụ thảm sát đẫm máu nhất ở nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghi phạm 14 tuổi bị bắt sau vụ xả súng ở trung tâm mua sắm Thái Lan