Thời gian gần đây, người dân xóm Vạn Lộc 2, xã Nghĩa Lộc (Nghệ An) liên tục phản ánh tình trạng dòng suối Khe Dứa bất ngờ chuyển sang màu đen đặc, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt.
Theo người dân địa phương, dòng suối Khe Dứa vốn là nguồn nước gắn bó lâu năm với người dân nay không còn trong xanh như trước mà trở nên đen ngòm, đặc quánh, xuất hiện hiện tượng sủi bọt và bốc mùi khó chịu.
.jpg)
Ông Cao Xuân Tiến, trú tại xóm Vạn Lộc 2 cho biết, tình trạng ô nhiễm đã kéo dài nhiều ngày. “Nước suối đen kịt, mùi hôi nồng nặc, chúng tôi không dám lại gần. Sinh hoạt bị ảnh hưởng rất nhiều. Người dân nghi ngờ có nguồn nước thải chăn nuôi từ khu vực phía trên xả ra,” ông Tiến nghi ngờ.
Cùng chung lo lắng, bà Hồ Thị An cho biết hiện tượng này từng xảy ra trước đây nhưng nay tiếp tục tái diễn. Mùi hôi kéo dài suốt ngày đêm khiến người dân “ăn không ngon, ngủ không yên”, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tinh thần.
.jpg)
Theo người dân, đoạn suối bị ô nhiễm nằm cách cầu Khe Dứa trên tuyến đường Hồ Chí Minh khoảng 1km, chảy qua khu vực giáp ranh giữa xóm Nghĩa Bình (xã Nghĩa Đồng) và xóm Vạn Lộc 2 (xã Nghĩa Lộc). Dòng nước đen kéo dài hàng trăm mét, khiến người dân thêm phần lo ngại về nguồn gây ô nhiễm.
Trước phản ánh của người dân, UBND xã Nghĩa Lộc cho biết đã tiếp nhận thông tin sau kỳ họp Hội đồng nhân dân xã và nhanh chóng có văn bản đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra. Nội dung phản ánh cho thấy có dấu hiệu một số hộ chăn nuôi lợn tại khu vực giáp ranh thuộc xã Nghĩa Đồng xả trực tiếp chất thải ra môi trường.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An sau đó cũng đã yêu cầu UBND xã Nghĩa Đồng phối hợp với xã Nghĩa Lộc tiến hành kiểm tra, xác minh và làm rõ nội dung phản ánh liên quan đến hoạt động chăn nuôi gây ô nhiễm.
.jpg)
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Công Trung, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 hộ dân tại xóm Nghĩa Bình có hành vi xả nước thải chăn nuôi lợn ra suối Khe Dứa. Các trường hợp vi phạm đã bị lập biên bản, xử phạt hành chính và buộc phải khắc phục ngay tình trạng xả thải.
Theo lãnh đạo địa phương, trước đó chính quyền đã nhiều lần tuyên truyền, yêu cầu các hộ chăn nuôi ký cam kết bảo vệ môi trường, không xả thải trực tiếp ra nguồn nước. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn tái diễn.
Dù bước đầu đã xác định được nguyên nhân, song tình trạng ô nhiễm tại suối Khe Dứa vẫn chưa được xử lý triệt để. Đềnghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp mạnh tay, xử lý dứt điểm để bảo vệ môi trường và đảm bảo môi trường sống của người dân trong khu vực.