UBND tỉnh Nghệ An đang xem xét chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Hành chính tập trung với tổng mức vốn dự kiến khoảng 4.260 tỷ đồng, nhằm phục vụ nhu cầu làm việc của hơn 2.120 cán bộ, công chức và viên chức trong các cơ quan cấp tỉnh.
Theo đề xuất của Sở Xây dựng Nghệ An, dự án sẽ được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 45 ha, nằm tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc (Nghệ An). Trung tâm hành chính mới được kỳ vọng trở thành nơi làm việc tập trung của nhiều cơ quan quan trọng của tỉnh.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.260 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng chiếm hơn 2.310 tỷ đồng, chi phí thiết bị khoảng 960 tỷ đồng. Ngoài ra, kinh phí dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến khoảng 235 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án và tư vấn gần 196 tỷ đồng, cùng với khoản dự phòng khoảng 556 tỷ đồng.
Về nguồn vốn, phần kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự kiến sử dụng ngân sách tỉnh. Phần vốn còn lại khoảng 4.025 tỷ đồng được đề xuất triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP) với loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT). Nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản công. Thời gian thực hiện dự án dự kiến khoảng 4 năm.
Khi hoàn thành, Trung tâm Hành chính sẽ là nơi làm việc của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh cùng 14 sở, ban, ngành. Tổng diện tích sàn xây dựng của dự án khoảng 195.000 m², bao gồm nhiều hạng mục như khối nhà làm việc, trung tâm hội nghị, nhà công vụ, nhà khách và các công trình hậu cần.
Trong thiết kế dự kiến, khối nhà làm việc của Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng khối Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh sẽ cao khoảng 12 tầng. Các sở, ban, ngành được bố trí tại 6 - 8 tòa nhà, cao từ 4 đến 10 tầng. Bên cạnh đó, khu trung tâm còn có trung tâm hội nghị, hệ thống bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ.
Việc xây dựng Trung tâm Hành chính tập trung được kỳ vọng sẽ tập trung các cơ quan cấp tỉnh vào một khu làm việc thống nhất, góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực đô thị. Đồng thời, quỹ đất từ các trụ sở cũ sau khi di dời có thể được khai thác để phát triển đô thị và các dự án kinh tế - xã hội khác, tạo động lực cho quá trình phát triển của tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.