Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
bối thường
Hải Phòng: Hơn 2.500m² đất bị thu hồi, không được bồi thường, Thanh tra vào cuộc
Thanh tra TP. Hải Phòng đang xác minh khiếu nại của ông Trần Văn Chung (phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) liên quan đến nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện Dự án dải cây xanh cách ly thuộc khu đường sắt Hà Nội - Hải Phòng.
Nhịp cầu Công lý
ĐBQH: Cần quy định trách nhiệm bồi thường khi không thi hành bản án hành chính
Chiều 10/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Phường Hội Phú giải phóng 100% mặt bằng
Ngày 6/8, UBND phường Hội Phú, Gia Lai cho biết, đơn vị đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 100% đối với Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu rà soát toàn diện, xử lý nghiêm các dự án vi phạm
Nhiều dự án tại Gia Lai vẫn chậm triển khai do vướng giải phóng mặt bằng, chậm hoàn thiện thủ tục hoặc năng lực nhà đầu tư hạn chế. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu rà soát toàn diện, xử lý nghiêm các dự án vi phạm, kể cả thu hồi chủ trương đầu tư hoặc chấm dứt hoạt động nếu không bảo đảm tiến độ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai “thúc” tiến độ dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku
Ngày 24/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa chủ trì cuộc họp kiểm tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.
Chi trả hơn 4,8 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng BIDV Đồng Tháp
Công ty Bảo hiểm BIDV Cửu Long (BIC Cửu Long) vừa phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp (BIDV Đồng Tháp) thực hiện chi trả hơn 4,8 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm tai nạn và sức khỏe con người BIC Bình An cho gia đình khách hàng B.Q.P.
Đắk Lắk đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn bồi thường
Trong 45 ngày đêm, Đắk Lắk phấn đấu phê duyệt 100% phương án bồi thường đủ điều kiện và giải ngân toàn bộ kinh phí đã bố trí.
Từ ngày 1/7, chuyến bay chậm, hành khách được hỗ trợ gì?
Cao điểm du lịch hè, nhu cầu đi máy bay tăng mạnh. Từ 1/7/2026, hãng hàng không phải hỗ trợ, bồi thường, hoàn vé và bố trí nơi nghỉ khi chuyến bay bị chậm.
TP.HCM phân cấp 26 nhiệm vụ liên quan đến đất đai cho Chủ tịch UBND cấp xã
Việc phân cấp 26 nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai cho Chủ tịch UBND cấp xã được kỳ vọng góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.
Ban Tiếp công dân TP. Hà Nội phản hồi đơn thư bạn đọc Báo Công lý
Báo Công lý vừa nhận được văn bản của Ban Tiếp công dân TP Hà Nội phản hồi việc xử lý đơn thư do Báo chuyển đến theo kiến nghị của bạn đọc.
TANDTC đề xuất hướng dẫn các trường hợp được đình chỉ vụ án về đất đai
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TANDTC đề xuất hướng dẫn cụ thể các trường hợp bị can, bị cáo được đình chỉ vụ án theo Nghị quyết số 29/2026/QH16
Cho thuê tài khoản ngân hàng, 3 bị cáo lĩnh gần 40 năm tù
Chỉ vì hám lợi trước mắt, những thanh niên còn rất trẻ đã tự biến mình thành công cụ đắc lực cho các đường dây lừa đảo quốc tế, gián tiếp đẩy hàng trăm gia đình vào cảnh nợ nần, kiệt quệ về cả kinh tế lẫn tinh thần.
Đắk Lắk: Vướng mặt bằng, dự án công viên cây xanh Ea Ly chậm tiến độ nhiều năm
Sau gần một thập kỷ kể từ khi được phê duyệt, Dự án Công viên cây xanh Ea Ly (Đắk Lắk) vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc kéo dài trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Hộp thư bạn đọc số 69
Báo Công lý đã chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đơn của các ông, bà có tên sau đây:
Làm tốt công tác bồi thường, tái định cư dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Hà Nội làm tốt công tác tuyên truyền, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất trong quá trình triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ tiến thêm một bước
Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ đang được TP.HCM đẩy nhanh với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 9.834 tỷ đồng.
TANDTC hướng dẫn xử lý vụ kiện hủy GCN quyền sử dụng đất đã bị thu hồi
TANDTC vừa có hướng dẫn về việc xử lý vụ kiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trong trường hợp phần đất tranh chấp đã bị Nhà nước thu hồi.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến lĩnh 6 năm tù, bồi thường 108 tỷ đồng
Sau một tuần xét xử và nghị án, chiều 27/5, TAND TP. Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm liên quan đến việc thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức.
Không sở hữu 8 thửa đất vẫn nhận 44 tỷ đồng, doanh nhân bất động sản sắp hầu tòa
Dù không sở hữu 8 thửa đất, ông Cao Văn Đạt vẫn đưa ra thông tin gian dối, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và nhận tổng cộng 44 tỷ đồng từ người mua rồi chiếm đoạt.
Cận cảnh tháo dỡ khách sạn Bình Dương ven biển Quy Nhơn để làm công viên cộng đồng
Ngày 22/5, ông Ngô Tùng Sơn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị thi công đang triển khai tháo dỡ khách sạn Bình Dương nằm trên trục đường ven biển Quy Nhơn, thuộc phường Quy Nhơn Nam.
Từ 1/7/2026: Nhiều hành vi vi phạm trong giải quyết tố cáo có thể bị buộc thôi việc
Cán bộ cố ý bỏ lọt chứng cứ, bao che người bị tố cáo, tiết lộ danh tính người tố cáo hoặc không áp dụng biện pháp bảo vệ gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm theo quy định mới.
Bị tháo dỡ công trình trái luật, tiền cho thuê bị mất có được bồi thường?
Theo Tòa án nhân dân tối cao, thiệt hại do bị mất thu nhập từ nguồn cho thuê công trình xây dựng đã bị cưỡng chế tháo dỡ trái pháp luật được coi là khoản thu nhập thực tế bị mất.
Xem thêm