Sau gần một thập kỷ kể từ khi được phê duyệt, Dự án Công viên cây xanh Ea Ly (Đắk Lắk) vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc kéo dài trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Dự án Công viên cây xanh Ea Ly được kỳ vọng tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, chỉnh trang cảnh quan khu vực trung tâm xã Ea Ly. Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ kể từ khi triển khai các thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng, dự án vẫn chưa thể hoàn thành do nhiều vướng mắc kéo dài.
.jpg)
Trao đổi với PV Báo Công lý, ông Nay Y Tôn, Chủ tịch UBND xã Ea Ly cho biết, địa phương đã báo cáo các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án. Và Dự án đã được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2026.
Theo ông Nay Y Tôn, dự án được UBND huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên cũ) chấp thuận chủ trương từ tháng 11/2010. Đến năm 2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sông Hinh tiến hành kiểm đếm, xác định có 45 hộ dân và một tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án.
Tổng diện tích đất thu hồi hơn 2,2ha, trong đó hơn 1,4ha được sử dụng để xây dựng công viên cây xanh, phần còn lại dành cho hạ tầng giao thông. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt gần 22,4 tỷ đồng.
Đến nay, mới có 25 hộ dân đồng ý nhận tiền bồi thường với tổng số tiền đã chi trả hơn 16,3 tỷ đồng. Các hộ dân còn lại chưa đồng thuận do cho rằng vị trí đất tái định cư được bố trí không tương xứng với vị trí đất bị thu hồi.
Đối với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, người dân cho biết, đơn giá bồi thường còn thấp, đồng thời đề nghị được bồi thường theo giá đất ở và được bố trí đất ở. “Chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức đối thoại, tuyên truyền, vận động, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sự đồng thuận từ các hộ dân liên quan”, ông Nay Y Tôn cho biết.
Liên quan đến hướng xử lý, ông Lê Ngọc Hải, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Ea Ly cho hay, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan thanh tra để rà soát, đánh giá toàn diện dự án. Quan điểm của địa phương là không thay đổi phương án bồi thường đã được phê duyệt vì không phù hợp với các quy định hiện hành.
Theo ông Hải, một số hộ dân có kiến nghị vượt quá quy định, như trường hợp bị thu hồi 2 lô đất nhưng đề xuất được bố trí tới 6 lô đất tái định cư. Do đó, địa phương tiếp tục vận động, giải thích để người dân hiểu và chấp hành chủ trương của Nhà nước.
“Thời gian tới, nếu đã thực hiện đầy đủ các bước theo quy định mà người dân vẫn không chấp hành thì biện pháp cuối cùng là thực hiện thu hồi đất và cưỡng chế theo quy định pháp luật”, ông Hải cho biết.
.jpg)
Trong khi đó, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước khu vực 14 cho biết, ngày 28/9/2020, Ban Quản lý dự án huyện Sông Hinh cũ đã tạm ứng 1,5 tỷ đồng cho Công ty TNHH Cây xanh Mina để triển khai gói thầu xây lắp thuộc Dự án Công viên cây xanh Ea Ly.
Tuy nhiên, do dự án không thể triển khai thi công vì các vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến ngày 4/7/2022, Ban Quản lý dự án huyện Sông Hinh cũ đã nộp trả lại toàn bộ số tiền tạm ứng này về Kho bạc Nhà nước.
Sau nhiều năm đình trệ, tương lai của Dự án Công viên cây xanh Ea Ly vẫn phụ thuộc vào việc tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng và sự đồng thuận của người dân. Đây được xem là nút thắt lớn nhất khiến dự án chưa thể hoàn thành dù đã trải qua nhiều lần vận động, đối thoại và gia hạn tiến độ.