Nghệ An: Đối tượng đốt trạm viễn thông vì lo ảnh hưởng sức khỏe

Đức Chung| 15/02/2023 21:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng các trạm viễn thông ảnh hưởng đến sức khỏe, nên Trần Văn Hiếu đã châm lửa đốt trụi.

Ngày 15/2, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho hay, đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Hiếu (32 tuổi, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) để điều tra, làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

 

Nghệ An: Đối tượng đốt trạm viễn thông vì lo ảnh hưởng sức khỏe

 

Đối tượng Trần Văn Hiếu cùng tang vật. Ảnh CANA

 

Theo đó, do thấy các trạm viễn thông xây dựng gần nhà mình nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Trần Văn Hiếu đã châm lửa đốt trạm viễn thông của Mobifone, gây thiệt hại 350 triệu đồng.

 

Đến rạng sáng 10/1, khi Hiếu đang phá hoại hệ thống dây điện, dây cáp quang trạm viễn thông Viettel bị bị cơ quan Công an bắt quả tang.

 

Tang vật thu giữ gồm: một chiếc kéo, một bút điện, ba kìm điện, một hộp diêm và một số tang vật liên quan.

 

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Hiếu đã thừa nhận hành vi hủy hoại tài sản liên quan tới các trạm viễn thông trên địa bàn xã Diễn Ngọc thời gian qua.

Vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghệ An: Đối tượng đốt trạm viễn thông vì lo ảnh hưởng sức khỏe